ASEAN lập Quỹ hội nhập xây dựng hạ tầng, khai thác tài nguyên

26/09/2011 09:09

Các nước ASEAN vừa quyết định lập Quỹ tài trợ 700 triệu USD để xây dựng đường giao thông và cùng khai thác tài nguyên trên tinh thần tự lực, không cần đến bàn tay người ngoài - một bước nữa trong tiến trình hội nhập, thu hẹp cách biệt giữa các thành viên.

ASEAN lập Quỹ hội nhập xây dựng hạ tầng, khai thác tài nguyên

Các nước ASEAN vừa quyết định lập Quỹ tài trợ 700 triệu USD để xây dựng đường giao thông và cùng khai thác tài nguyên trên tinh thần tự lực, không cần đến bàn tay người ngoài - một bước nữa trong tiến trình hội nhập, thu hẹp cách biệt giữa các thành viên.

Thoả thuận đạt được bên lề hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan thông báo tin trên hôm 24/9 tại Washington, bên lề hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Thoả thuận đạt được trong cuộc họp bộ trưởng tài chính ASEAN.

Theo kế hoạch, ASEAN dự kiến cho vay trong nội bộ để thực hiện 6 dự án mỗi năm và cho đến năm 2020 thì có thể góp vốn đến 18 tỷ USD.

Trụ sở của Quỹ tài trợ sẽ đặt tại Kuala-Lumpur. Malaysia là quốc gia đóng góp nhiều nhất với 200 triệu USD đầu tiên. Indonesia đứng thứ hai với 170 triệu USD.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) mà Mỹ và Nhật Bản góp vốn chủ yếu, sẽ bổ sung phần còn lại và trong tương lai có thể phụ giúp đến 70% tài chính cho Quỹ tài trợ.

Số tiền này dùng để cho các thành viên vay để xây dựng đường giao thông, đường sắt và nhiều đề án khác mà không cần đến sự hỗ trợ trực tiếp của bên ngoài. 

Thoả thuận cũng là bước tiến tới mục tiêu đầy tham vọng về hình thành một khối thị trường chung vào năm 2015.

“Thời kỳ viện trợ cho không đã chấm dứt. ASEAN phải cải cách và hợp tác chặt chẽ với nhau”, Tổng thư ký Pitsuwan nói.

Theo Tổng thư ký ASEAN, Myanmar “không có chỗ đứng trong dự án thành lập Quỹ chung”, nhưng có thể xin gia nhập trong tương lai. Thái Lan cũng còn phải chờ “đèn xanh” của quốc hội.

Theo giải thích của bộ trưởng tài chính Indonesia, Agus Martowardojo, khi thành lập Quỹ chung, ASEAN đã nghiên cứu bài học và kinh nghiệm thành công ở các nước phát triển và đi đến kết luận một trong những yếu tố quan trọng giúp cho kinh tế phồn vinh là hệ thống giao thông phải đầy đủ, vững bền, thích hợp và được bảo trì tốt.

“Quỹ chung sẽ giúp cho 600 triệu dân xem Đông Nam Á là mái nhà có được điều kiện tốt hơn về điện, nước sạch, tiện nghi vệ sinh và phương tiện giao thông hiện đại hơn”, ông nói.

Trung Quốc đã tỏ ý quan tâm đến Quỹ tài trợ của Đông Nam Á với ý định gia tăng ảnh hưởng. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng muốn tham gia. Tuy nhiên, nhiều giới chức ASEAN như thứ trưởng tài chính Malaysia Ahmad Husni Hanadzlah tuyên bố là “sáng kiến này chỉ dành riêng cho nội bộ ASEAN”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ASEAN lập Quỹ hội nhập xây dựng hạ tầng, khai thác tài nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO