Anh công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu lớn

27/05/2010 09:54

Hôm 24/5, chính phủ liên minh mới của Anh sẽ phác thảo kế hoạch cắt giảm chi tiêu chính phủ trị giá 6 tỷ bảng Anh (tương đương 6,9 tỷ euro, hay 8,7 tỷ USD) nhằm giảm thâm hụt kỷ lục của quốc gia.

Anh công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu lớn

Hôm 24/5, chính phủ liên minh mới của Anh sẽ phác thảo kế hoạch cắt giảm chi tiêu chính phủ trị giá 6 tỷ bảng Anh (tương đương 6,9 tỷ euro, hay 8,7 tỷ USD) nhằm giảm thâm hụt kỷ lục của quốc gia.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, chính phủ liên minh Anh sẽ đảm bảo cho những mặt dễ tổn thương nhất trong lĩnh vực xã hội được bảo vệ trước kế hoạch cắt giảm này.

Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg khẳng định, sự suy giảm mạnh trong nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu buộc Anh phải cắt giảm thâm hụt lớn nhanh hơn so với dự đoán.

Dữ liệu chính thức công bố hôm 21/5 cho thấy, thâm hụt của Anh đã đạt mức 156,1 tỷ bảng trong năm 2009-2010, chiếm 11,1% GDP. Mức thâm hụt này vẫn thấp hơn so với dự đoán trước đó là 163,4 tỷ bảng, song vẫn ở mức cao kỷ lục.

Theo tờ Sunday Times, Vụ Kinh doanh, Cải tiến và Kỹ năng (BIS) của Anh sẽ chịu gánh nặng của lần cắt giảm đầu tiên với khoản tiết kiệm trị giá 900 triệu bảng.

Ông cho biết thêm, kế hoạch sẽ tiết kiệm 513 triệu bảng bằng cách cắt giảm các cơ quan tư vấn và một số cơ quan khác, cũng như cắt giảm các khoản dành cho các quan chức như taxi, các chuyến bay và khách sạn.

Bên cạnh đó, liên minh Đảng Bảo thủ của ông Cameron và Đảng Dân Chủ tự do của ông Clegg cũng sẽ cắt giảm 300.000 và 700.000 việc làm trong lĩnh vực công trong những năm tới.

Chính phủ Anh cũng có kế hoạch đảm bảo 8 tỷ bảng thông qua khoản thuế đặc biệt dành cho Ngân hàng. Con số này gấp gần ba lần so với kế hoạch ban đầu của Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. Anh có thể sẽ phải đối phó với việc tăng thuế hàng hóa và dịch vụ từ 17,5% hiện tại lên 20%, tờ Independent cho biết hôm 24/5.

Trước cuộc tổng tuyển cử của Anh, ông Clegg đã công khai phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu công 6 tỷ bảng trong năm nay của Đảng Bảo thủ vì cho rằng kế hoạch này là quá nhiều và quá sớm.

Ông cho rằng, tình hình tại Hy Lạp đã ảnh hưởng khá mạnh và gây ra lo ngại trong việc tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu – thị trường xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa của Anh.

Tài chính công của Anh đã bị tổn hại bởi cuộc suy thoái kéo dài kỷ lục dẫn tới việc cắt giảm nguồn thu thuế và đẩy mạnh chi tiêu, cũng như các khoản cứu trợ ngân hàng đắt đỏ.

Hôm 23/5, Bộ trưởng Tài chính Anh David Laws nói rằng, nước Anh đã phải đối mặt với “thời đại không xa hoa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Anh công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO