Ấn Độ có thể là thị trường dược phẩm hàng đầu

06/11/2012 05:37

Báo cáo được công bố ngày 5/11 của hãng dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia Pricewaterhouse Co., cho biết ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng tốt và Ấn Độ có thể trở thành 1 trong 10 thị trường dược phẩm hàng đầu thế giới về giá trị vào năm 2020.

Ấn Độ có thể là thị trường dược phẩm hàng đầu

Báo cáo được công bố ngày 5/11 của hãng dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia Pricewaterhouse Co., cho biết ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng tốt và Ấn Độ có thể trở thành 1 trong 10 thị trường dược phẩm hàng đầu thế giới về giá trị vào năm 2020.

Các chuyên gia tin rằng ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ có khả năng đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm từ 15-20% trong 10 năm tới và sẽ đạt giá trị khoảng 49-74 tỷ USD vào năm 2020. Hiện nay, ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ xếp thứ ba thế giới về khối lượng, song vẫn đứng thứ 14 thế giới về mặt giá trị.

Theo Cục Dược phẩm Ấn Độ, tổng doanh thu của ngành công nghiệp dược phẩm nước này từ năm 2008 đến tháng 9/2009 đạt 21,04 tỷ USD, trong đó giá trị của thị trường trong nước là 12,26 tỷ USD. Ước tính, doanh thu từ thị trường trong nước sẽ đạt khoảng 19,22 tỷ USD trong năm 2012.

Theo PwC, các nền kinh tế đang nổi cũng sẽ là những động lực tăng trưởng quan trọng đối với ngành dược phẩm toàn cầu, với dự báo trong một thập niên tới, hơn 40% tăng trưởng của ngành này sẽ đến từ các thị trường mới nổi.

PwC ước tính, tổng chi phí cho y tế tại những thị trường này có thể tăng từ 205 tỷ USD hiện nay lên 499 tỷ USD vào năm 2020, trong đó hầu hết các thị trường dự kiến có mức tăng trưởng hai con số.

Dự báo đến năm 2020, chỉ riêng các nước thuộc Nhóm BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) sẽ chiếm 33% GDP của toàn thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ có thể là thị trường dược phẩm hàng đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO