Ả rập Xê út nhập vũ khí nhiều nhất thế giới

THANH TÂM (CNBC)| 17/03/2015 00:19

Ả rập Xê út đã vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới năm 2014, theo thống kê của IHS.

Ả rập Xê út nhập vũ khí nhiều nhất thế giới

Ả rập Xê út đã vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới năm 2014, theo thống kê của IHS.

Ngành thương mại trang thiết bị quân sự toàn cầu tăng 6 năm liên tiếp, đạt tổng giá trị 64,4 tỷ USD. Và chỉ trong năm vừa qua, tỷ lệ tăng kỷ lục đạt 13,4%, do nhu cầu máy bay quân sự từ những nền kinh tế đang nổi khi căng thẳng gia tăng tại Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương... Ả rập Xê út tăng nhập khẩu 54% vào năm 2014 và được dự báo là tăng thêm 52% thành 9,8 tỷ USD vào năm 2015.

Mặt khác, Hoa Kỳ là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 toàn cầu, cung cấp mạnh cho thị trường Trung Đông. Năm công ty xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới là Boeing, Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ, Tập đoàn Airbus của châu Âu và United Aircraft Corporation (UAC) của Nga.

Năm 2014 vừa rồi, TQ là đất nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới. Ngân sách cho quốc phòng của nước này vẫn đang tăng. Đầu tháng nay, chính quyền TQ vừa tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng 10,1%, thành 141,6 tỷ USD vào năm 2015. 

>Ấn Độ có thể là thị trường dược phẩm hàng đầu
>DN Anh cho thuê vũ khí chống cướp biển
>Chợ vũ khí lớn nhất châu Âu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ả rập Xê út nhập vũ khí nhiều nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO