50 tập đoàn hàng đầu Mỹ cất giữ 1.400 tỷ USD ở nước ngoài để trốn thuế

Nguồn: VTV| 15/04/2016 00:19

Tổ chức phi chính phủ Oxfam tại Mỹ đã đưa ra báo cáo, 50 tập đoàn hàng đầu nước này đang cất giữ 1.400 tỷ USD tiền mặt ở nước ngoài với mục đích trốn thuế.

50 tập đoàn hàng đầu Mỹ cất giữ 1.400 tỷ USD ở nước ngoài để trốn thuế

Tổ chức phi chính phủ Oxfam tại Mỹ đã đưa ra báo cáo, 50 tập đoàn hàng đầu nước này đang cất giữ 1.400 tỷ USD tiền mặt ở nước ngoài với mục đích trốn thuế.

Đứng đầu danh sách này là tập đoàn công nghệ Apple với 181 tỷ USD cất giữ ở hải ngoại. Tiếp đến là General Electric và Microsoft. Dưới hình thức thành lập các công ty con ở nước ngoài, những tập đoàn trên đã cắt giảm được mức thuế suất trung bình từ 35% xuống còn 26% trong giai đoạn 2008-2014. Oxfam ước tính bằng cách này, các tập đoàn Mỹ có thể trốn thuế trung bình là 111 tỷ USD/năm.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Bất cập trong quy hoạch vùng sản xuất cà phê tại Đăk Lăk; Anh: Ý nghĩa của quyết định tăng lương tối thiểu; Trung Quốc ngừng chương trình trợ cấp xuất khẩu... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
50 tập đoàn hàng đầu Mỹ cất giữ 1.400 tỷ USD ở nước ngoài để trốn thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO