Mỗi người có định nghĩa riêng về "giàu": 1 triệu, 100 triệu USD, hoặc "miễn có nhiều tiền hơn ông anh vợ", hoặc "khỏi phải đi làm"... Tuy nhiên, một khảo sát mới của UBS cho biết, hầu hết các nhà đầu tư định nghĩa "giàu" là tổng tài sản từ 5 triệu USD với ít nhất 1 triệu USD tiền mặt.
Mỗi người có định nghĩa riêng về "giàu": 1 triệu, 100 triệu USD, hoặc "miễn có nhiều tiền hơn ông anh vợ", hoặc "khỏi phải đi làm"... Tuy nhiên, một khảo sát mới của UBS cho biết, hầu hết các nhà đầu tư định nghĩa "giàu" là tổng tài sản từ 5 triệu USD với ít nhất 1 triệu USD tiền mặt.
UBS Investor Watch đã khảo sát 4.450 nhà đầu tư. 60% người có 5 triệu USD trở lên tự nhận mình giàu. 50% cho rằng "giàu" đồng nghĩa với việc "không phải tính toán gắt gao khi chi tiêu", 16% lại định nghĩ "giàu" là "có một lượng tài sản nhất định".
Bên cạnh đó, vì ám ảnh khủng hoảng kinh tế, nên nhiều đại gia không đổ toàn bộ tiền vào đầu tư - kinh doanh mà giữ lại khoảng 23% bằng tiền mặt, để phòng trường hợp khẩn cấp, để không phải bán đồ đạc khi cần mua vật có giá trị lớn.