40.000 người chết vì tị nạn từ năm 2000

THANH TÂM (CNN)| 09/10/2014 05:39

Tính từ năm 2000 đến nay đã có 40.000 trường hợp tử vong khi di cư, tị nạn sang các nước khác theo International Organization for Migration (IOM).

40.000 người chết vì tị nạn từ năm 2000

Mỗi ngày, có rất nhiều người tị nạn và di cư liều lĩnh mạng sống để tìm nơi bắt đầu cuộc sống mới với hy vọng tốt đẹp hơn. Nhưng cái giá phải trả là 40.000 trường hợp tử vong, tính từ năm 2000 đến nay, theo International Organization for Migration (IOM).

Đọc E-paper

Hơn phân nửa (22.000 người) chết khi đang trên đường nhập cảng châu Âu. Gần 6.000 người tử vong khi đang vượt biên từ Mexico sang Mỹ. Và còn 3.000 người khác chết khi băng qua sa mạc Sahara ở châu Phi hoặc vượt biển Ấn Độ Dương.

Với tình hình bất ổn tại Trung Đông kéo dài thì số người vượt biên đến châu Âu không thể giảm.

Vào năm 2013, hầu hết người di cư sang châu Âu đến từ Syria, Eritrea, Afghanistan và Somalia, vốn là những nước có nhiều bạo động và tình trạng xâm hại nhân quyền.

Hơn thế nữa, không chỉ ở khu vực Âu Mỹ, hằng năm còn có khoảng 100 người chết hoặc mất tích trên biển khi đang vượt biên từ Afghanistan, Iraq, Iran và Sri Lanka sang Úc.

>Tị nạn khí hậu - thách thức của châu Á
>Châu Á: Nơi “tị nạn” thất nghiệp của người Âu, Mỹ
>
Úc: tàu chở người tị nạn đâm vào đá, hàng chục người chết
>Lật tàu, 270 người tị nạn Libya mất tích trên biển
>
Hàng triệu người Somalia tị nạn khí hậu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
40.000 người chết vì tị nạn từ năm 2000
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO