2,3 triệu USD

10/06/2009 04:47

Vì bất cẩn trong khâu giám sát, hãng sản xuất đồ chơi Mattel (Mỹ) phải nhận số tiền phạt kỷ lục là 2,3 triệu USD. Án phạt này mới được Cơ quan Phụ trách giám sát an toàn sản phẩm của người tiêu dùng Mỹ (CPSC) công bố, xử lý việc Mattel lưu hành trên thị trường các loại đồ chơi bị nhiễm độc chì.

Vì bất cẩn trong khâu giám sát, hãng sản xuất đồ chơi Mattel (Mỹ) phải nhận số tiền phạt kỷ lục là 2,3 triệu USD. Án phạt này mới được Cơ quan Phụ trách giám sát an toàn sản phẩm của người tiêu dùng Mỹ (CPSC) công bố, xử lý việc Mattel lưu hành trên thị trường các loại đồ chơi bị nhiễm độc chì.

Sự kiện đồ chơi nhiễm độc chì của Mattel năm 2007 liên quan dây chuyền đến nhiều hãng sản xuất đồ chơi nhập từ Trung Quốc. Ngay sau những chiến dịch thu hồi đồ chơi hàng loạt, Trung Quốc đã chấp thuận không sử dụng sơn có chì trong ngành công nghiệp chế tạo đồ chơi xuất sang thị trường Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
2,3 triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO