Một cuộc nghiên cứu mới của WHO ước lượng gần 1/4 trường hợp tử vong trên toàn thế giới (khoảng 12,6 triệu người mỗi năm) là do môi trường không lành mạnh gây ra.
Một cuộc nghiên cứu mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước lượng gần 1/4 trường hợp tử vong trên toàn thế giới (khoảng 12,6 triệu người mỗi năm) là do môi trường không lành mạnh gây ra.
Đọc E-paper
Cách đây một thập niên, nguyên nhân gây tử vong lớn nhất là các chứng bệnh truyền nhiễm, như dịch tả và sốt rét, có liên hệ đến sự quản lý yếu kém về nguồn nước, vệ sinh và chất thải.
Trong 10 năm qua, tử vong do các chứng bệnh truyền nhiễm đã sụt giảm vì con số người tiếp cận được với nước sạch và vệ sinh đã gia tăng. Trong số các trường hợp tử vong, có 8,2 triệu cái chết có liên hệ đến ô nhiễm không khí, trong đó có việc tiếp xúc với khói thuốc lá.
Đáng nói, 97% chi phí về thuốc men (chiếm hàng ngàn tỷ USD) dùng để chữa trị một chứng bệnh, để chăm sóc sức khỏe, và chỉ có 3% nguồn lực này được dùng cho các biện pháp phòng ngừa.
>Trung Quốc: Bắc Kinh báo động đỏ về ô nhiễm môi trường
>Ô nhiễm trắng từ túi nylon