1/5 lao động Nhật Bản có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức

Nguồn: VTV| 10/10/2016 06:55

Mỗi năm, tại Nhật Bản có hàng trăm trường hợp tử vong liên quan đến làm việc quá sức, do đột quỵ, đau tim và tự tử bên cạnh một loạt các bệnh lý sức khỏe khác...

1/5 lao động Nhật Bản có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố báo cáo đầu tiên về những cái chết do làm việc quá sức hay còn gọi là "karoshi". Theo cuộc khảo sát, hơn 20% người lao động Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong do làm việc quá sức.

Mỗi năm, tại Nhật Bản có hàng trăm trường hợp tử vong liên quan đến làm việc quá sức, do đột quỵ, đau tim và tự tử bên cạnh một loạt các bệnh lý sức khỏe khác dẫn tới những vụ kiện và nhiều tiếng nói kêu gọi giải quyết tình trạng này.

Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Doanh nghiệp tại ĐBSCL trước thách thức hội nhập; Giá tăng, cơ hội giải phóng lượng cá tra tồn đọng; Xuất khẩu gạo khó đạt mục tiêu; 2 nhà mạng lớn của Mỹ ngừng phân phối Samsung Galaxy Note 7 mới; Mỹ: Bồn cầu bỏ đi được dùng làm nơi nuôi hàu... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Thị trường Nga nhìn từ nước Nga
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
1/5 lao động Nhật Bản có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO