Thể thao mạnh hơn súng đạn

PHƯƠNG CHI| 19/12/2012 03:20

Làng thể thao Mỹ trong tuần qua như ngưng đọng, không có những hoạt động huyên náo như thường lệ dù Giáng sinh đã tới gần.

Thể thao mạnh hơn súng đạn

Làng thể thao Mỹ trong tuần qua như ngưng đọng, không có những hoạt động huyên náo như thường lệ dù Giáng sinh đã tới gần.

Đọc E-paper

>Xả súng kinh hoàng ở Mỹ làm ít nhất 27 người chết

Đơn giản là bởi không ai có thể cầm lòng trước những mất mát quá lớn ở Trường tiểu học Sandy Hook tại Newton, bang Connecticut, cướp đi sinh mạng của 20 trẻ thơ và 6 giáo viên.

Tất cả các trận đấu bóng đá Mỹ ở giải National Football League (NFL) diễn ra hôm Chủ nhật đều dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân.

Các cầu thủ của đội New York Giants và New York ra sân với tấm băng đen trên mũ có dòng chữ "SHES," viết tắt từ "Sandy Hook Elementary School" (Trường Tiểu học Sandy Hook).

"Đau thương này càng khiến chúng ta phải đoàn kết lại, đứng bên các nạn nhân, người thân của họ và những người sống sót sau thảm họa. Hãy dành tất cả những trận đấu cuối tuần này cho họ”, thông cáo chính thức của NFL, viết.

Trên sân bóng rổ, nhà vô địch giải NBA Miami Heat đã dành cuộc họp trước trận đấu ngày thứ Bảy tới đội Washington để nói về thảm họa. "Tôi cũng có hai con nhỏ và chúng cũng đang học tiểu học. Tôi không thể tưởng tượng nổi ngày chúng tới trường và không bao giờ quay trở về nhà nữa. Mất mát này thật quá lớn," LeBron James, cầu thủ xuất sắc nhất NBA nói với đồng đội.

Tại giải bóng chày Major League Baseball, ngôi sao Josh Hamiltin của Los Angeles Angels, người có bốn con gái, kể rằng anh đã ngồi khóc trước màn hình TV và thử đặt mình vào địa vị của những bậc cha mẹ có con đã ngục ngã trước họng súng của hung thủ Adam Lanza.

Đó là những dòng thông tin nổi bật trên các trang báo thể thao Mỹ trong vài ngày qua, bởi thể thao không thể nào đứng ngoài những biến động lớn của xã hội. Trước một thảm kịch thu hút sự chú ý của toàn thế giới, các ngôi sao thể thao không thể đứng nhìn. Họ đều là những ngôi sao triệu phú, là người của công chúng, nên càng phải có trách nhiệm với cộng đồng.

Và trong lúc các nhà làm luật Mỹ đang tìm mọi cách để đệ trình quốc hội điều luật cấm sở hữu súng thì điều tốt nhất các ngôi sao thể thao có thể làm được lúc này là an ủi gia đình các nạn nhân, thúc giục mọi người chung tay cải biến xã hội. Sức mạnh tình thương đôi khi còn mạnh hơn cả súng đạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thể thao mạnh hơn súng đạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO