Tennis:Thành bại nhờ huyền thoại

PHƯƠNG CHI| 09/09/2014 04:07

Người ta có cảm tưởng như cỗ máy thời gian ở New York đã xoay ngược khi vòng bán kết US Open 2014 trở thành cuộc đấu của những huyền thoại. Trận đấu giữa Roger Federer và Marin Cilic là cuộc đấu giữa hai huấn luyện viên Stefen Edberg và Goran Ivanisevic, còn trận Novak Djokovic - Kei Nishikori là cuộc đấu giữa Boris Becker và Michael Chang.

Tennis:Thành bại nhờ huyền thoại

Người ta có cảm tưởng như cỗ máy thời gian ở New York đã xoay ngược khi vòng bán kết US Open 2014 trở thành cuộc đấu của những huyền thoại. Trận đấu giữa Roger Federer và Marin Cilic là cuộc đấu giữa hai huấn luyện viên Stefen Edberg và Goran Ivanisevic, còn trận Novak Djokovic - Kei Nishikori là cuộc đấu giữa Boris Becker và Michael Chang.

Đọc E-paper

Michael Chang huấn luyện cho Kei Nishikori tại US Open

Tất cả những huấn luyện viên kể trên đều đã có ít nhất một danh hiệu Grand Slam; Edberg, Becker và Chang thì có mặt trong "Tennis Hall of Fame" (Ngôi nhà của những huyền thoại).

Dĩ nhiên, sự xuất hiện của các huyền thoại khiến các fan có máu hoài cổ cảm thấy phấn khích. Theo nhận xét của đội trưởng đội tuyển Davis Cup của Mỹ, Jim Courier, người mà bản thân cũng là một thành viên của "Tennis Hall of Fame", thì những huyền thoại kể trên đều sở hữu những miếng đánh thuộc hàng kinh điển. Và giờ có vẻ như họ vẫn đang làm rất tốt công việc của mình khi giúp gà nhà lọt sâu vào trong giải. Với Nishikori và Cilic thì việc lọt vào chung kết US Open là một kỳ tích, mang đậm dấu ấn của các huấn luyện viên Chang và Ivanisevic.

Tuy nhiên, nếu xét cho kỹ thì chưa hẳn Edberg và Becker đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi từ trước khi thuê các huyền thoại này làm huấn luyện viên thì Federer hay Djokovic cũng đã giành đủ mọi danh hiệu rồi. Còn việc chỉ lọt vào bán kết US Open rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn đối với Djokovic, người đang có dấu hiệu đi xuống sau năm 2012 huy hoàng. Trong khi đó, cần nhớ rằng hồi đầu năm nay Andy Murray cũng đã chia tay một huyền thoại khác là Ivan Lendl sau 2 năm rưỡi gắn bó. Nên kết luận được rút ra: cái gì mà cứ thành trào lưu thì có lẽ cũng là không tốt!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tennis:Thành bại nhờ huyền thoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO