SEA Games 28: Chỉ Đấng tối cao mới có quyền phán xét!

THÙY VY| 17/06/2015 04:02

Dù chỉ đoạt 1 huy chương vàng ở SEA Games 28, song nữ vận động viên thể dục dụng cụ người Malaysia Farah Ann Abdul Hadi đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi... vấp phải sự chỉ trích từ quê nhà.

SEA Games 28: Chỉ Đấng tối cao mới có quyền phán xét!

Dù chỉ đoạt 1 huy chương vàng ở SEA Games 28, song nữ vận động viên thể dục dụng cụ người Malaysia Farah Ann Abdul Hadi đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi... vấp phải sự chỉ trích từ quê nhà.

Đọc E-paper

Những người Hồi giáo cực đoan cho rằng Farah ăn mặc quá khêu gợi, với những động tác biểu cảm không phù hợp với một người phụ nữ Malaysia.

Thế nhưng, chính Bộ trưởng Thể thao nước này cũng như hàng vạn người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Farah, bởi xưa nay các vận động viên thể dục dụng cụ đều mặc như vậy.

Nói như Bộ trưởng Malaysia thì: "Chỉ có Đấng tối cao mới có quyền phán xét Farah!".

>Malaysia giàu hay nghèo?

>Malaysia - Điểm cộng châu Á

>MH370 thay đổi sâu sắc Malaysia

>AFF Cup: Việt Nam vẫn phải học Malaysia

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
SEA Games 28: Chỉ Đấng tối cao mới có quyền phán xét!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO