"Hủy diệt" Stoke, Chelsea tái chiếm ngôi đầu của MU

26/04/2010 08:14

Chelsea dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 7-0, trong đó có hat-trick của Salomon Kalou và cú đúp của Frank Lampard, để tái chiếm ngôi đầu bảng Premier League đã mất vào tay MU.

Tiếp đón Stoke không còn động lực, Chelsea dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 7-0, trong đó có hat-trick của Salomon Kalou và cú đúp của Frank Lampard, để tái chiếm ngôi đầu bảng Premier League đã mất vào tay MU đêm hôm trướC.

"Thiên đường thứ 7" dành cho Chelsea tại Stamford Bridge đêm 25/4

Trên sân nhà, HLV Carlo Ancelotti thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm khi bố trí đội hình với bộ ba tiền đạo Didier Drogba, Nicolas Anelka và Salomon Kalou. Ngoài ra, Chelsea chào đón sự trở lại của Ashley Cole lần đầu tiên sau thời gian dài dưỡng thương. 

Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, những bóng áo xanh đã tràn sang phần sân đối phương như cơn thác lũ. Bên kia chiến tuyến, Stoke chỉ còn biết co cụm chống đỡ hỏa lực công phá của đội chủ nhà. Điều tồi tệ sớm xảy ra với đội khách ở phút thứ 9 với chấn thương nghiêm trọng của trung vệ Abdoulaye Faye buộc thay bằng Ryan Shawcross. 

Ở cơ hội đáng kể đầu tiên, Lampard tung ra cú sút trái phá khiến Soresen phải tung người hết cỡ đẩy ra. Ashley Cole băng vào đá bồi vẫn không đánh bại được người gác đền đội khách. Bóng được phá đi hết đường biên ngang. 

Phút 20, thiếu chút nữa lưới của Stoke đã rung lên. Từ đường tạt vừa tầm của Ferreira, Drogba đánh đầu nhằm góc xa, thêm một lần Sorensen xuất sắc cứu thua, chịu phạt góc. Ở tình huống tấn công tiếp theo, Drogba thoát xuống đối mặt Sorensen. Cú dứt điểm của anh đã đưa bóng đã vượt qua tầm với của thủ môn người Đan Mạch, tiếc rằng lại bay chệch khung thành trong gang tấc.

Chơi áp đảo, Chelsea đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 24. Drogba dạt sang cánh phải trước khi căng ngang cắt mặt cầu môn rất khó chịu, tạo điều kiện cho Kalou quăng người đánh đầu tầm thấp làm tung lưới đội khách. 

Kalou chơi xuất sắc với một cú hat-trick

Bàn mở tỷ số giải tỏa tâm lý của đội chủ nhà, nên bàn nhân đôi cách biệt đến như lẽ tất yếu ở phút 31. Lampard “nổ đại bác” từ bên ngoài vòng cấm mạnh đến nỗi Soresen không thể bắt dính. Kalou ập vào lao cả hai chân đạp bóng trong tầm tay của Sorensen vào lưới trống. 

Sau pha làm bàn gây tranh cãi này, thủ môn người Đan Mạch dính chấn thương nặng, có lẽ đã bị gẫy xương khuỷu tay. Trận đấu tạm hoãn khoảng 5 phút trước khi anh buộc phải rời sân trên cáng, nhường chỗ cho Asmir Begovic. 

Trong lần hiếm hoi được đá chính, Kalou thi đấu rất tích cực. Anh được xem là cầu thủ chơi hay nhất trên sân, bởi không chỉ trực tiếp lập công mà còn kiến thiết cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cho Stoke ở phút 44 khi trọng tài Steve Bennett đưa ra thêm một quyết định thiên vị Chelsea. Robert Huth đã ngáng chân Kalou ở ngoài khu cấm địa, nhưng chẳng hiểu sao đội chủ nhà được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Lampard găm bóng vào góc xa bên phải đánh lừa thủ môn, nâng tỷ số lên 3-0. 

Sang hiệp hai, HLV Ancelotti chỉ đạo các học trò giảm nhịp. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn không mấy khó khăn có được bàn thắng thứ tư. Cái tên Kalou lại được nhắc đến khi anh phá bẫy việt vị, đua tốc độ xuống cánh phải rồi hoàn tất cú hat-trick. Begovic nỗ lực cản được cú dứt điểm đầu tiên, nhưng đành bất lực với cú đá bồi. 

Lampard cũng góp công không nhỏ với cú đúp

Vòng đấu tới, Chelsea sẽ hành quân đến sân Anfield của Liverpool. Đó thực sự được xác định là trận chung kết của The Blues. Chính vì vậy, HLV Ancelotti chủ động thay đổi một loạt nhân sự chủ chốt nhằm giữ chân, gồm Ferreira, Anelka và Kalou. 

Sức tấn công của đội bóng áo xanh được làm mới chính nhờ sự góp mặt của những nhân tố mới. Phút 81, cầu thủ vào thay người Sam Hutchinson thực hiện đường lật cánh để Lampard băng vào dứt điểm cận thành hoàn tất cú đúp. Đây cũng đã là bàn thắng thứ 20 của tiền vệ đeo áo số 7 của The Blues kể từ đầu mùa giải. 

Vỡ trận hoàn toàn, Stoke nhận bàn thua thứ 6 ở phút 87. Sau đường kiến tạo của “Voi rừng”, cầu thủ vào thay người khác là Daniel Sturridge đi bóng khéo léo qua cả thủ môn Begovic rồi ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Premier League. 

Cơn ác mộng của đội khách chỉ dừng lại ở phút 89. Cầu thủ vào thay người nữa là Joe Cole tạt bóng tầm thấp, tạo điều kiện không thể tốt hơn cho Malouda ấn định chiến thắng 7 sao cho Chelsea bằng cú dứt điểm ở góc gần. 

Đội hình thi đấu:

- Chelsea: Cech - Ivanovic, Ashley Cole, Ferreira (Hutchinson 73), Alex - Lampard, Ballack, Malouda - Drogba, Kalou (Joe Cole 71), Anelka (Sturridge 79). 

- Stoke: Sorensen (Begovic 35) - Higginbotham, Huth, Collins, Faye (Shawcross 9) - Whelan, Whitehead, Delap, Etherington - Fuller, Kitson (Sanli 59).

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

80

36

25

5

6

93:32

2

Man United

79

36

25

4

7

81:28

3

Arsenal

72

36

22

6

8

78:39

4

Tottenham

64

35

19

7

9

63:37

5

Aston Villa

64

36

17

13

6

51:35

6

<_st13a_place w:st="on"><_st13a_placename w:st="on">Man<_st13a_placetype w:st="on">City

63

35

17

12

6

69:42

7

<_st13a_place w:st="on">Liverpool

62

36

18

8

10

61:33

8

Everton

57

36

15

12

9

59:49

9

<_st13a_city w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Birmingham

47

36

12

11

13

35:44

10

FC Sunderland

44

36

11

11

14

47:53

11

<_st13a_place w:st="on">Blackburn

44

36

11

11

14

38:54

12

FC Fulham

43

35

11

10

14

36:39

13

Stoke City

43

35

10

13

12

33:44

14

<_st13a_place w:st="on">Bolton

36

36

9

9

18

40:65

15

<_st13a_place w:st="on">Wigan Athletic

35

36

9

8

19

35:69

16

<_st13a_place w:st="on">Wolverhampton

35

36

8

11

17

29:52

17

West Ham

34

36

8

10

18

44:62

18

<_st13a_place w:st="on"><_st13a_placename w:st="on">Hull<_st13a_placetype w:st="on">City

28

36

6

10

20

32:73

19

<_st13a_place w:st="on">Burnley

27

36

7

6

23

37:78

20

FC Portsmouth

25

36

6

7

23

31:64

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Hủy diệt" Stoke, Chelsea tái chiếm ngôi đầu của MU
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO