AFF Cup: Việt Nam vẫn phải học Malaysia

PHƯƠNG CHI| 09/12/2014 04:00

Đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể sẽ vượt qua Malaysia để vào chung kết AFF Cup 2014, nhưng vẫn còn phải học người Mã rất nhiều, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

AFF Cup: Việt Nam vẫn phải học Malaysia

Đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể sẽ vượt qua Malaysia để vào chung kết AFF Cup 2014, nhưng vẫn còn phải học người Mã rất nhiều, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Đọc E-paper

Rất nhiều phóng viên Việt Nam đã bất ngờ khi chứng kiến các cổ động viên Malaysia xếp hàng ngay ngắn và trật tự bên ngoài sân Shah Alam để mua vé vào xem trận bán kết lượt đi.

Trong khi đó, những hình ảnh từ Mỹ Đình thì hoàn toàn ngược lại, với những cảnh chen lấn xô đẩy như thường thấy. Mà Shah Alam có sức chứa tới gần 8 vạn người, tức gấp đôi sân Mỹ Đình.

Sẽ là hơi quá nếu nói rằng hình ảnh đó phản ánh bộ mặt xã hội mỗi nước. Nhưng đúng là những người có dịp đi xem bóng đá ở nước ngoài thì đều ngán ngẩm mỗi khi muốn đến sân vận động cổ vũ cho đội nhà. Mà không chỉ sân bóng đá, cảnh chen lấn xô đẩy ở Việt Nam diễn ra ở hầu hết các sự kiện công cộng lớn nhỏ.

Sau trận bán kết lượt đi, cũng đã có nhiều người bức xúc với vụ một số cổ động viên quá khích của Malaysia hành hung các cổ động viên Việt Nam trên sân Shah Alam, khiến một số người bị thương.

Nhưng ngay lập tức, Hội Cổ động viên Malaysia đã lên tiếng xin lỗi các cổ động viên Việt Nam. Cộng đồng mạng Malaysia còn kêu gọi tìm ra những kẻ tham gia vụ tấn công đáng xấu hổ trên để giao cho các nhà chức trách xử lý. Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ trừng trị thích đáng những kẻ gây rối, làm xấu đất nước.

Phản ứng nhanh chóng của phía Malaysia khiến nhiều cổ động viên Việt Nam cảm thấy... xấu hổ khi sau trận đấu, các diễn đàn bóng đá ở ta rộ lên những lời kêu gọi "trả thù” các cổ động viên Malaysia khi họ tới Hà Nội dự trận lượt về.

Không những thế, trang web của Liên đoàn Bóng đá Malaysia còn bị một số hacker quá khích tấn công. Với cách ứng xử như thế, dường như họ đã đặt mình ở vị trí thấp hơn so với các cổ động viên đối phương.

Và rõ ràng, để có một nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự thì bản thân mỗi cổ động viên hãy hành xử cho thật chuyên nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
AFF Cup: Việt Nam vẫn phải học Malaysia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO