Nên kinh doanh mặt hàng nào ở sân bay?

PHAN NINH (theo CNN)| 13/08/2016 06:17

Cần nhất tại sân bay là nước uống, thực phẩm và thứ gì đó để đọc.

Nên kinh doanh mặt hàng nào ở sân bay?

Dù giá một chai nước trong sân bay đắt hơn rất nhiều so với bình thường, nhưng đó luôn là món hàng bán chạy nhất.

Đọc E-paper

Hiện tượng này được giải thích do quy định hạn chế chất lỏng mang theo của ngành hàng không. Trong danh sách 10 món hàng bán chạy nhất tại cửa hàng Hudson ở một sân bay Bắc Mỹ, các loại nước chiếm tới 8 danh mục, còn lại là sôcôla và tờ báo The Wall Street Journal.

Mặc dù chuỗi cửa hàng Hudson từng đẩy mạnh bán các mặt hàng công nghệ từ năm 2014 nhưng thứ họ bán được nhiều nhất là 8 chiếc tai nghe cùng vài bộ sạc pin smartphone.

"Cần nhất tại sân bay là nước uống, thực phẩm và thứ gì đó để đọc", Joe DiDomizio - Giám đốc Điều hành Hudson Group cho biết.

>Sôcôla Việt Nam - mặt hàng cao cấp ở Nhật

>Hàng không giá rẻ:Kẻ khoe lời, người kêu lỗ

>Sự thật bất ngờ về những bí ẩn hàng không

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nên kinh doanh mặt hàng nào ở sân bay?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO