![]() |
Từ đầu tháng 7 đến nay, giá sữa trên thị trường liên tục tăng và chỉ trong vòng một tháng (1/7 - 1/8) đã có nhà cung cấp ba lần điều chỉnh giá bán khiến người tiêu dùng choáng váng. Đây là đợt tăng giá thứ ba và cũng là đợt tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Đồng loạt tăng
Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các mặt hàng sữa của Abbott, Mead Johnson, Dumex, Dutch Lady... đều tăng giá bán 10 - 15%. Cụ thể, Ensure Gold hộp 400g: 179.200đ (tăng 13.200đ), Grow Advance IQ hộp 1kg: 252.000đ (tăng 18.000đ), Pediasure B/A hộp 900g: 323.000đ (tăng 24.000đ), Grow Vanilla hộp 1,8kg: 316.500đ (tăng 23.300đ)... Dù đã tăng đến 15% (từ 266.000đ/hộp lên 300.000đ/hộp) nhưng nhãn sữa Gail 3 của Abbott vẫn không có hàng để bán.
![]() |
Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng nay nhưng theo ông Lê Hữu Bình, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm 3A (nhà phân phối chính thức nhãn sữa Abbott tại Việt Nam) thì “đang gặp khó khăn ở khâu thanh toán, chưa biết khi nào mới đưa hàng về được”. Không chỉ tăng giá, nhãn sữa bột Dumex đã khiến nhiều người tiêu dùng bất bình vì vừa tăng giá lại vừa giảm trọng lượng. Nếu như trước 1/7, một hộp Dumex 900g giá khoảng 260.000đ thì sau 1/7, một hộp Dumex 700g lại được đại lý bán ra với giá 283.000đ.
Chưa hết bàng hoàng trước sự điều chỉnh giá vào đầu tháng thì đến cuối tháng, giá nhiều loại sữa lại rục rịch tăng thêm. Mạnh nhất là việc tăng giá của Công ty Sữa Dutch Lady Việt Nam. Vào đầu tháng, hãng sữa này tăng giá 10% mặt hàng sữa bột Friso thì đến 15/7 lại tăng giá 6 - 10% nhóm hàng sữa bột Cô Gái Hà Lan. Không dừng lại ở đó, Dutch Lady tiếp tục gửi thông báo đến các nhà phân phối sẽ tăng giá thêm 6 - 10% đối với tất cả các dòng sản phẩm sữa nước tiệt trùng mang nhãn hiệu Cô Gái Hà Lan, Fristi và sữa chua Cô Gái Hà Lan có dung lượng 110ml và 180ml kể từ 1/8.
Theo đó, giá sữa tiệt trùng Cô Gái Hà Lan loại 180ml từ 174.545đ/thùng lên 192.000đ/thùng (tăng 17.455đ/thùng), sữa tiệt trùng Fristi loại 110ml giá từ 114.545đ/thùng tăng lên 126.000đ/thùng (tăng 11.455đ/thùng). Tương tự như Dutch Lady, sau khi đã tăng giá bán 7% một số loại sữa từ 1/7 thì đến 19/7, hãng Dumex lại tiếp tục tăng 7 - 10% 21 mặt hàng sữa bột. Một chủ cửa hàng sữa ở đường Cống Quỳnh (Q.1) cho biết, từ ngày ra loại 700g hồi đầu tháng 7 đến nay, Dumex đã ba lần tăng giá sản phẩm này khiến không ít khách hàng phàn nàn.
Không chỉ tăng giá bán, một số hãng còn rút khỏi thị trường những sản phẩm sữa giá mềm để giới thiệu loại sữa mới cao cấp hơn và dĩ nhiên, giá bán cũng cao hơn. Ông Trần Anh Minh, chủ một cửa hàng sữa trên đường Nguyễn Thông (Q.3) cho biết, hiện tại, rất nhiều nhà cung cấp thông báo đang thay đổi mẫu mã nên ngưng không bán sản phẩm cũ mà chờ đưa ra thị trường những dòng sữa cao cấp hơn. Hiện thời, được coi là “bình ổn giá” nhất chỉ có hai đơn vị trong nước là Vinamilk và Nutifood.
Vì sao?
Trong hai lần tăng giá trước, các hãng đều “đổ lỗi” cho giá nguyên liệu tăng nhưng lần này, hầu hết các hãng sữa, nhà phân phối đều cho rằng có nhiều nguyên nhân tác động đến giá bán như chi phí đầu vào tăng cao, sự trượt giá của đồng Việt Nam so với đồng ngoại tệ, chi phí sản xuất, nhân công...
Đại diện của Mead Johnson cho biết, có nhiều nguyên nhân, nhưng một lý do khách quan là giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng đến 80% so với năm 2006! Thêm vào đó, giá xăng dầu liên tục tăng cao trong thời gian gần đây dẫn đến khó khăn về vận chuyển và còn do tình hình lạm phát toàn cầu.
Cùng nhận định như trên, ông Lê Hữu Bình - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH 3A, nhà phân phối của Abbott cho rằng, việc tăng giá sữa là bất khả kháng. “Cuối tháng 5 và tháng 6, doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu lãi suất cao. Riêng tỷ giá USD biến động đã khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Đó là chưa kể chi phí trả lương cho nhân viên, chi phí vận chuyển, bao bì, chi phí thuê văn phòng đồng loạt tăng buộc chúng tôi phải điều chỉnh giá bán”.
Bên cạnh những lý do trên, theo phân tích của một chuyên gia trong ngành sữa thì hiện nay, người tiêu dùng phải gánh chịu khoản chi phí không hợp lý cho việc quảng cáo, khuyến mãi của các hãng sữa. Bằng chứng là trong thời gian gần đây, các hãng sữa đua nhau quảng cáo trên truyền hình vào “giờ vàng”, trên báo chí, rồi lại liên tiếp tung ra sản phẩm có hoạt chất mới, bao bì vỏ hộp mới... để tăng giá bán.
Và một nguyên nhân nữa khiến giá sữa bị đội lên quá cao là do các cửa hàng, đại lý thừa cơ “té nước theo mưa”. Một điển hình mà chúng tôi được biết là hiện tại, giá sữa Abbott trên thị trường đã tăng 15% so với đầu tháng nhưng vị đại diện của hãng này khẳng định, họ chỉ tăng trung bình 7% toàn bộ sản phẩm của mình.
