![]() |
Từ lâu rồi, xe máy là phương tiện đi lại không thể thiếu của người Việt Nam, nên chăm sóc và trang trí xe cũng là sở thích của nhiều người. Trong các kiểu “làm đẹp” cho xe phải kể đến thay tấm chắn bô xe nhựa bằng chắn inox.
![]() |
Mới đây, trong một lần đưa người thân đi cấp cứu ở bệnh viện, tôi chứng kiến một em bé được đưa vào cấp cứu với vết thương ở mu bàn chân. Tò mò, tôi cũng chạy đến xem và qua trao đổi với bác sĩ trực cấp cứu hôm đó tôi được biết, thời gian gần đây, bệnh viện thường tiếp nhận và điều trị các trường hợp bị thương ở bàn chân với cùng một kiểu vết thương: lóc da mặt lưng bàn chân kèm theo đứt gân duỗi ngón 3, 4, 5, có khi đứt lìa cả ngón 4, 5.
Điều đáng ngạc nhiên là tất cả các trường hợp bị thương này đều có cùng một nguyên nhân: bị tấm chắn bô inox của xe AirBlade cắt. Chắn bô bằng inox có cạnh rất sắc, khi xe vượt qua và áp sát vào xe bên cạnh thì tấm chắn này trở thành lưỡi “dao”sẽ cắt vào bàn chân của người ngồi trên xe bên cạnh, nhẹ thì bị lóc da, nặng thì đứt luôn ngón 4 và 5.
![]() |
Ở một thành phố đông đúc xe cộ và thường xuyên xảy ra kẹt xe như TP.HCM hiện nay thì chuyện hai xe máy chạy quá gần nhau là không thể tránh khỏi, thế nên cũng dễ dẫn đến những thương tích như phỏng bô xe hoặc bị chắn bô inox cắt như vừa nói ở trên.
Tôi chợt thấy xót xa khi nghĩ em bé gặp nạn nếu may mắn chỉ bị lóc da và đứt gân thì cũng mang tật ở bàn chân, còn nếu không may bị đứt lìa hai ngón chân thì đang từ người lành lặn trở thành người khuyết tật, mà nguyên nhân xuất phát từ sự thờ ơ của người lớn trước những lời cảnh báo.
Tôi thiết nghĩ, vì sự an toàn của cộng đồng cũng như để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, những người đi xe AirBlade đừng nên gắn tấm chắn bô bằng inox và nên giữ khoảng cách an toàn với xe bên cạnh khi đi lại trên đường, đặc biệt là trong những lúc kẹt xe