Xây dựng trung tâm thương mại và trường học tại khu dân cư Đại Nam

Lữ Ý Nhi| 08/09/2019 06:38

Trung tâm thương mại (TTTM) Đại Nam tọa lại tại Khu dân cư (KDC) Đại Nam là TTTM đầu tiên tại Bình Phước có tổng diện tích hơn 11.200m2, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho cùng lúc 4.000 người, với nhiều công năng như khu mua sắm, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, khu thể thao, với 4 mặt tiền, bãi đỗ xe rộng rãi và nhiều tiện ích khác, tiện lợi cho việc di chuyển, mua sắm và là điểm nhấn thu hút dân cư đến sinh sống, kinh doanh, gia tăng giá trị bất động sản.

Xây dựng trung tâm thương mại và trường học tại khu dân cư Đại Nam

Trong 10 năm qua, khu vực này luôn đông đúc bởi quy mô dân số hiện hữu và sự gia tăng dân số do sự phát triển các khu công nghiệp (KCN )trên địa bàn Chơn Thành của hàng chục nghìn lao động từ các nơi về làm việc tại các nhà máy phát sinh nhu cầu trường học cho trẻ là rất lớn. KDC Đại Nam có vị trí liền kề KCN Minh Hưng Hàn Quốc, cách trung tâm thị trấn Chơn Thành 5km, cách KCN Becamex 8km, nằm tiếp giáp với quốc lộ 13, với hệ thống đường giao thông nội khu được kết nối trực tiếp với quốc lộ 13 và đường Minh Hưng - Đồng Nơ. Trong tương lai, trục đường này sẽ được kết nối giao thông vào Quốc lộ 14 để nối liền trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước và thành phố Đồng Xoài. 

KDC Đại Nam bao gồm 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, một trường trung - tiểu học và một trung tâm thương mại. Trường mẫu giáo Tân Khai 1 được xây dựng trên diện tích 2.866m2 với quy mô 10 lớp học đáp ứng cho gần 300 trẻ, đủ điều kiện để tiếp nhận trẻ từ 13 tháng tuổi với nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu học tập của các cháu nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xây dựng trung tâm thương mại và trường học tại khu dân cư Đại Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO