Văn hóa - Giải trí - Du lịch

Saigontourist Group tăng cường kết nối quảng bá văn hóa, du lịch Vĩnh Long

Vân Khánh 01/04/2026 - 08:09

Ngày 31/3, Saigontourist Group phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình khảo sát thực tế các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng xây dựng sản phẩm du lịch bền vững.

Điểm đáng chú ý của đợt khảo sát là cách tiếp cận theo “tuyến trải nghiệm” thay vì từng điểm riêng lẻ, nhằm hình thành các hành trình có chiều sâu, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Theo đó, các tuyến tiềm năng bước đầu được định hình gồm: Tuyến du lịch miệt vườn - làng nghề (Phú Khương - Nhơn Thạnh - các cơ sở sản xuất từ dừa), tuyến du lịch văn hóa Khmer (không gian phum sóc kết nối Ao Bà Om) và tuyến trải nghiệm sáng tạo làng nghề gắn với Nhà gốm Tư Buôi.

z7677472602475_fa90a9cc187cd8c43ad8d05fe34287a5.jpg
Đoàn khảo sát tại Vĩnh Long

Tại xã Phú Khương, làng nghề dệt chiếu Nhơn Thạnh nổi bật với giá trị thủ công truyền thống lâu đời, quy trình sản xuất mang tính trải nghiệm cao, có thể tổ chức thành sản phẩm “một ngày làm nghệ nhân”. Kết hợp với hệ sinh thái vườn cây, ẩm thực dân dã và không gian sông nước, khu vực này có lợi thế rõ rệt để phát triển dòng sản phẩm du lịch miệt vườn đặc trưng, phục vụ thị trường khách ngắn ngày từ TP.HCM.

z7677472551062_8e42c71c4bb625569c7a2aea838e9306.jpg
Làng nghề dệt chiếu Nhơn Thạnh nổi bật với giá trị thủ công truyền thống lâu đời, quy trình sản xuất mang tính trải nghiệm cao, có thể tổ chức thành sản phẩm “một ngày làm nghệ nhân”

Ở tuyến văn hóa, không gian phum sóc của đồng bào Khmer mang đậm bản sắc với nghệ thuật múa dân gian truyền thống. Việc kết nối với Ao Bà Om - một trong những cảnh quan đặc trưng của khu vực giúp hình thành sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái có chiều sâu, đặc biệt phù hợp với khách quốc tế và dòng khách tìm kiếm trải nghiệm bản địa.

z7677329697404_141c0ec9b7fa7689b8d5a97614894e44.jpg
Điệu múa truyền thống Khmer thu hút nhiều khách nước ngoài

Trong khi đó, Nhà gốm Tư Buôi mở ra hướng đi mới khi chuyển hóa nghề truyền thống thành sản phẩm du lịch sáng tạo. Mô hình này không chỉ gia tăng giá trị cho sản phẩm gốm mà còn tạo trải nghiệm tương tác cao, góp phần kéo dài thời gian lưu trú - yếu tố còn hạn chế của du lịch Vĩnh Long hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh vấn đề cốt lõi không nằm ở tài nguyên mà ở cách tổ chức sản phẩm. “Vĩnh Long có đầy đủ yếu tố về sinh thái, văn hóa và làng nghề, nhưng cần được cấu trúc lại thành các tuyến du lịch hoàn chỉnh, có câu chuyện, có điểm nhấn và có khả năng thương mại hóa cao. Việc liên kết với doanh nghiệp lớn như Saigontourist Group là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này”, bà nói.

z7677221361199_34f714ee55f2cbe5ab4e0dbb086f3af3.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh vấn đề cốt lõi không nằm ở tài nguyên mà ở cách tổ chức sản phẩm

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cho rằng xu hướng thị trường đang chuyển mạnh sang du lịch trải nghiệm, xanh và bản địa, trong khi Vĩnh Long lại hội tụ đầy đủ các yếu tố này. “Điểm mạnh lớn nhất của Vĩnh Long là sự nguyên bản. Nếu biết cách thiết kế sản phẩm theo chuỗi trải nghiệm, kết nối hợp lý giữa các điểm đến, địa phương hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong bản đồ du lịch vùng”, bà nhận định.

z7677524775034_ef30be7636e247c34bf7e3ae71925b2a.jpg
Tại tọa đàm “Liên kết, hợp tác phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long”, nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra

Tại tọa đàm “Liên kết, hợp tác phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long” tổ chức ở Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long, ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nhấn mạnh yêu cầu xây dựng sản phẩm theo hướng “có thể bán được ngay”. Theo ông, mỗi tuyến cần xác định rõ chân dung khách, thời gian trải nghiệm, điểm nhấn khác biệt và khả năng kết nối với TP.HCM để hình thành tour trọn gói.

Ông Vũ Hải Sâm - Giám đốc Khối du lịch nội địa Saigontourist cho biết doanh nghiệp đang ưu tiên phát triển các tour ngắn ngày 1-2 ngày từ TP.HCM, kết hợp miệt vườn - làng nghề - văn hóa bản địa. “Vấn đề không chỉ là đưa khách đến mà là giữ khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn bằng những trải nghiệm thực sự khác biệt”, ông nhấn mạnh.

Bà Võ Thị Mỹ Vân - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist cho rằng nguồn nhân lực địa phương cần được đào tạo theo hướng “kể chuyện điểm đến”. Theo đó, người làm du lịch không chỉ phục vụ mà còn phải truyền tải được giá trị văn hóa bản địa, góp phần nâng tầm trải nghiệm du khách.

Kết luận tọa đàm, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết tỉnh sẽ sớm rà soát, hoàn thiện các tuyến - điểm và phối hợp với doanh nghiệp xây dựng sản phẩm cụ thể, kịp thời đưa vào khai thác trong dịp lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 sắp tới.

Thông qua chương trình khảo sát và các hoạt động hợp tác, Saigontourist Group kỳ vọng tiếp tục mở rộng liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long, đồng thời làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch khu vực phía Nam.

Nổi bật
Đọc nhiều
Saigontourist Group tăng cường kết nối quảng bá văn hóa, du lịch Vĩnh Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO