Bứt phá những tháng cuối năm?

BÁ QUANG| 23/07/2013 04:17

Sau nhiều tháng liên tục tăng trưởng, thị trường ô tô Việt Nam được dự đoán sẽ có những bứt phá trong những tháng cuối năm.

Bứt phá những tháng cuối năm?

Sau nhiều tháng liên tục tăng trưởng, thị trường ô tô Việt Nam được dự đoán sẽ có những bứt phá trong những tháng cuối năm.

Đọc E-paper

City - mẫu xe tạo sự bứt phá cho Honda

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 6 vừa qua, tổng lượng xe mới bán ra của toàn ngành đạt 9.692 chiếc, bao gồm 3.866 xe du lịch và 5.826 xe tải. Đây là tháng thứ ba liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kì năm ngoái.

Xét về số lượng tiêu thụ, trong tháng 6, Toyota vẫn đứng đầu thị trường do bán được 2.858 chiếc, tăng 3% so với tháng trước. Trường Hải xếp thứ 2 khi tiêu thụ được 2.364 chiếc, giảm 8,7%, Ford giữ vững vị trí thứ ba với 581 chiếc, giảm 6%. Gây ấn tượng mạnh trên thị trường tháng 6 là Honda với số xe bán ra đạt 483 chiếc, tăng 335% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 68% so với tháng 5/2013. Kết quả này lần đầu giúp Honda vượt qua GM và Suzuki để chiếm vị trí thứ tư, sau Ford, Trường Hải và Toyota. Hai mẫu xe mang lại thành công cho Honda là City và CR-V. Mặc dù mới ra mắt vào ngày 11/6, nhưng mẫu xe nhỏ City đã bán được 116 xe. Trong tháng 7, lượng xe City tiếp tục tăng mạnh bởi hiện tại liên doanh Nhật Bản đã nhận được hơn 600 đơn đặt cho mẫu xe này. Mẫu xe CR-V cũng trải qua một tháng kinh doanh tốt khi lượng xe bán ra đạt 261 chiếc. Tính tổng 6 tháng đầu năm, CR-V đã bán 674 xe, lần đầu tiên lọt vào top 10 dòng xe bán chạy nhất Việt Nam.

Tính chung, 6 tháng đầu năm, toàn thị trường bán được 49.837 chiếc xe các loại, tăng 16% so với cùng kỳ 2012. Trong số xe được tiêu thụ, có đến gần 30.000 chiếc xe tải (tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 20.000 chiếc xe du lịch (tăng 13% so với cùng kỳ 2012).

Cùng với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, lượng ô tô nhập khẩu cũng tăng đều từ đầu năm đến nay. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước cộng dồn trong 6 tháng đầu năm đạt gần 17.100 chiếc (tăng 22,2%), trị giá 314 triệu USD (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2012). Riêng trong tháng 6, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt hơn 3.600 chiếc, tăng 5,8% so với tháng trước. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính xuất khẩu ô tô nguyên chiếc các loại cho Việt Nam với 8.450 chiếc, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2012. Đứng vị trí tiếp theo là Thái Lan: 3.300 chiếc (tăng 42,8%), Trung Quốc: 2.060 chiếc (giảm 1,7%), Nhật Bản: 868 chiếc (tăng 45,4%).

Thị trường ô tô được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2013

Theo các doanh nghiệp, doanh số bán hàng của các hãng liên tục tăng là nhờ sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới như Honda City, Nissan Sunny, Chevrolet Cruze, Ford Everest... Ngoài ra, một số hãng xe cũng đưa ra cácchính sách bán hàng tốt cho người mua như giảm giá trực tiếp, hỗ trợ về phí trước bạ, tặng phụ kiện xe...

Theo dự báo của giới kinh doanh ô tô, thị trường ô tô sắp tới sẽ tiếp tục đà đi lên bởi Hà Nội, một trong những thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất cả nước hiện nay, đã áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu là 12%. Cùng lúc đó, TP.HCM cũng đang xem xét áp dụng phí trước bạ ở mức 12% và Đà Nẵng hạ phí trước bạ xuống 10%. Với những tín hiệu tốt từ doanh nghiệp và Chính phủ, VAMA dự báo thị trường năm 2013 sẽ có thể đạt 112.000 xe hoặc cao hơn khi các địa phương đồng loạt áp dụng mức thuế trước bạ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bứt phá những tháng cuối năm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO