Toàn cảnh

Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận dừng áp thuế 90 ngày

Quang Chiến 12/05/2025 - 15:51

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc giảm mạnh thuế quan trong vòng 90 ngày tới, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo kết quả đàm phán đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ), Mỹ sẽ hạ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi Trung Quốc cũng giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%. Ngay sau khi thông báo, thị trường tài chính toàn cầu ghi nhận phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 2,8%, đồng USD tăng 0,7% so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong khi giá vàng - tài sản trú ẩn truyền thống giảm 2,3%.

Phát biểu tại Geneva ngày 12/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Chúng tôi hướng đến một cán cân thương mại hợp lý hơn, và cả hai bên đều cam kết thực hiện điều đó. Không bên nào mong muốn một sự tách rời toàn diện về kinh tế”.

https-3a-2f-2fd1e00ek4ebabms.cloudfront.net-2fproduction-2f607573ca-97a4-4d47-84d4-cb0feceef4fa.jpeg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu trước giới truyền thông tại Geneva

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang kể từ đầu tháng 4, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thêm loạt thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh cũng triển khai biện pháp tương tự, khiến hoạt động thương mại giữa hai nước bị đình trệ nghiêm trọng. Ông Bessent trước đó thừa nhận mức thuế hiện tại giữa hai nước tương đương với một “lệnh cấm vận thương mại” trên thực tế và cho rằng tình hình này là “không thể duy trì lâu dài”.

Thỏa thuận vừa đạt được tuy chỉ là bước đầu hướng tới một giải pháp bền vững hơn, nhưng được xem là tín hiệu rõ ràng đầu tiên về việc hai bên sẵn sàng giảm căng thẳng và tái lập đối thoại kinh tế. Vòng đàm phán Geneva có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao từ cả hai phía. Phía Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu, trong khi đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) chủ trì.

Thỏa thuận giảm thuế lần này được đưa ra trong bối cảnh sức ép từ cộng đồng doanh nghiệp và các tập đoàn bán lẻ lớn tại Mỹ ngày càng gia tăng. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Tổng Giám đốc JPMorgan Jamie Dimon, đã thúc giục Nhà Trắng và Bắc Kinh ngồi lại đàm phán, khi các dấu hiệu thiệt hại kinh tế ngày càng rõ rệt.

Trong một cuộc gặp gần đây với Tổng thống Trump, các CEO của Walmart và Target cũng cảnh báo rằng mức thuế cao sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây ra hiện tượng “kệ trống” trong hệ thống bán lẻ toàn quốc, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, cho đến trước cuộc gặp tại Geneva, cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn: Trung Quốc nhiều lần cáo buộc Mỹ “áp đặt và bắt nạt”, đồng thời tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước áp lực chính trị.

Dù chưa phải là giải pháp dài hạn, thỏa thuận giảm thuế lần này được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng leo thang. Các chuyên gia nhận định, bước tiến mới có thể mở đường cho các vòng đàm phán sâu hơn trong thời gian tới, hướng tới việc thiết lập lại trật tự thương mại ổn định giữa hai siêu cường kinh tế toàn cầu.

Theo FT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận dừng áp thuế 90 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO