Bình luận

Mỹ khẳng định châu Á sẽ được áp mức thuế "tốt hơn" so với các khu vực khác

Hùng Nguyễn 11/07/2025 08:34

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các thỏa thuận thuế quan sắp tới với các quốc gia châu Á sẽ có điều kiện ưu đãi hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.

Trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á kể từ khi nhậm chức, trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng do chính sách thuế quan của Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rằng các quốc gia trong khu vực sẽ được hưởng mức thuế quan ưu đãi hơn.

“Tôi tin rằng khi tiến trình đàm phán hoàn tất, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á sẽ đạt được mức thuế quan thực sự thuận lợi hơn so với các khu vực khác trên thế giới,” ông Rubio phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia, theo Hãng tin AFP.

2025-07-10t121051z1799041002rc2o.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10/7. Ảnh: REUTER

Ông cho biết thêm, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và dự kiến sẽ có thêm các phiên thảo luận vào tuần tới với Nhật Bản. Hiện tại, tiến trình thương lượng đang được triển khai với hầu hết các quốc gia có mặt tại hội nghị.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp dụng các mức thuế nhập khẩu vốn đã được tạm hoãn vào tháng 4/2025. Theo đó, từ ngày 1/8 tới, các mức thuế sẽ không những được áp dụng trở lại mà còn có khả năng tăng cao hơn.

Tổng thống Trump đã thông báo tới hơn 20 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Á rằng họ có thể đối mặt với mức thuế suất từ 20% đến 50%. Ngoài ra, ông cũng xác nhận mức thuế nhập khẩu đối với đồng là 50%, trong khi thuế nhập khẩu đối với dược phẩm có thể lên tới 200%.

Theo Hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 và sẽ không được cộng dồn với những loại thuế ngành đã công bố trước đó, chẳng hạn như thuế áp lên ô tô, thép và nhôm.

Trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng có hai đối tác thương mại lớn của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, với mức thuế dự kiến lên tới 25%.

Bên cạnh đó, các nước thành viên ASEAN như Indonesia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Brunei và Myanmar cũng có thể bị áp thuế trong khoảng từ 20% đến 40%. Mặc dù các mức thuế này không quá khác biệt so với đề xuất ban đầu, một số quốc gia có thể sẽ được hưởng điều chỉnh giảm đáng kể.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng lên hàng trăm nền kinh tế trên toàn cầu, nhưng sau đó đã ra quyết định hoãn áp dụng trong 90 ngày để tiếp tục đàm phán.

Đến ngày 7/7, tức ngay trước thời điểm lệnh tạm hoãn hết hiệu lực vào ngày 9/7, ông Trump thông báo kéo dài thời hạn đến ngày 1/8, với lý do “phục vụ lợi ích tốt nhất cho người dân Mỹ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ khẳng định châu Á sẽ được áp mức thuế "tốt hơn" so với các khu vực khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO