Cận cảnh linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023

Lê Hạnh| 29/12/2022 07:00

Những ngày này, gần 40 công nhân tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (Q.12, TP.HCM) đang cấp tập hoàn thiện những mô hình mèo để kịp trưng bày ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023.

Nổi bật ngay lối vào xưởng là mô hình đàn mèo với nhiều kiểu dáng, màu sắc, sẽ được trưng bày tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ. Trong đó, linh vật Mèo mẹ màu xanh ngọc, cao 4,5m và 6 mèo con cao 0,5-0,8m. Linh vật chính đã hoàn thiện 90%, còn các linh vật và cụm trang trí khác hiện được 70%. Ngày 3/1, tất cả các mô hình, tiểu cảnh này sẽ được đưa ra thi công tại Đường hoa Nguyễn Huệ.

Mô hình đàn mèo sẽ được trưng bày tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão

Mô hình đàn mèo sẽ được trưng bày tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão. Ảnh: Minh Phú

Ông Nguyễn Đông Hòa - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Saigontourist cho biết: “Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay chủ yếu sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường như mây, tre, lá, vải… kết hợp với hiệu ứng màu sắc, ánh sáng để đem đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho người thưởng ngoạn cả ban ngày lẫn ban đêm”.

Ông Nguyễn Đông Hòa - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Saigontourist thông tin về tiến độ thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, sáng 29/12. Video: Lê Hạnh - Minh Phú

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 là năm thứ 20 công trình văn hóa này được thực hiện tại TP.HCM. Để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, đường hoa năm nay sẽ có một đại cảnh tái hiện các linh vật trong 20 năm, đồng thời cũng có hoạt động tôn vinh các nghệ nhân, những người đã góp phần xây dựng, thiết kế đường hoa trong suốt thời gian qua.

Mô hình các con giáp khác cũng sẽ xuất hiện tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay.

Mô hình các con giáp khác cũng sẽ xuất hiện tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay.

Nghệ nhân Văn Tòng (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng) cho biết hơn 1 tháng nay, các công nhân tại xưởng của ông, phải tăng ca để kịp tiến độ thi công cho Đường hoa Nguyễn Huệ. Các linh vật mèo được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm với những biểu cảm thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển đáng yêu của mèo cũng như những cử động đặc trưng của con giáp này.

Nghệ nhân Văn Tòng đã thực hiện các linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ hơn 10 năm qua. Video: Lê Hạnh - Minh Phú

Hơn 1 tháng nay, các công nhân phải tăng ca để kịp tiến độ thi công Đường hoa. Ảnh: Minh Phú

Hơn 1 tháng nay, các công nhân phải tăng ca để kịp tiến độ thi công Đường hoa. Ảnh: Minh Phú

Đặc biệt, năm nay, nghệ nhân Văn Tòng áp dụng công nghệ thiết kế 3D và dùng robot tạo hình các linh vật để tăng độ chính xác và tiết kiệm thời gian.

Các mô hình mèo được cắt khối bằng robot sau đó được các nghệ nhân tạo hình, trang trí tỉ mỉ.

Các mô hình mèo được cắt khối bằng robot sau đó được các nghệ nhân tạo hình, trang trí tỉ mỉ.

Gắn bó với nghề 12 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Thuý phụ trách trang trí mỹ thuật, sơn màu cho các linh vật chia sẻ: “Màu sắc của linh vật chính năm nay là xanh ngọc, kết hợp với hoa mai đang đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho sức sống mới của TP.HCM. Tôi rất tự hào khi được góp phần thực hiện các linh vật cho đường hoa”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thuý tự hào khi được góp phần thực hiện các linh vật của Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Minh Phú

Chị Nguyễn Thị Thanh Thuý tự hào khi được góp phần thực hiện các linh vật của Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Minh Phú

Nghệ nhân Văn Tòng đang kiểm tra lại mô hình các linh vật mèo trước khi đưa ra trưng bày tại Đường hoa. Ảnh: Minh Phú

Nghệ nhân Văn Tòng đang kiểm tra lại mô hình các linh vật mèo trước khi đưa ra trưng bày tại Đường hoa. Ảnh: Minh Phú

Đường hoa Nguyễn Huệ là một nét văn hóa đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp Xuân về Tết đến. Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, với sự tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng các sở, ban, ngành và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Đường hoa năm nay có chủ đề "TP.HCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng" được mở cửa từ 19 giờ ngày 19/1 - 21 giờ ngày 26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp - mùng 5 Tết), sớm hơn các năm trước 1 ngày. Do đó, ban tổ chức kỳ vọng, đường hoa sẽ thu hút được lượng khách đến tham quan đông hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cận cảnh linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO