Quốc tế

Lượng xe hơi bán ra ở Nhật lần đầu tăng sau 5 năm

PV 05/01/2024 18:24

Theo dữ liệu chính thức công bố ngày 5/1/2024, doanh số bán ô tô mới ở Nhật đã tăng 13,8% vào năm 2023 so với năm 2022. Đây là mức tăng đầu tiên sau 5 năm, khi tình trạng thiếu chip và chất bán dẫn trên toàn cầu đã nhẹ bớt.

Theo Hiệp hội Đại lý Ô tô Nhật Bản, tổng lượng xe hơi bán ra năm 2023 là 4.779.086 chiếc. Dù tăng so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trước đại dịch.

mot-buoi-trien-lam-xe-hoi-tai-nhat-ban-anh-carbuzz.png
Một buổi triển lãm xe hơi tại Nhật Bản - Ảnh: CarBuzz

Năm 2022, doanh số bán xe ở Nhật cán mức thấp nhất trong 45 năm, khi chỉ được 4,2 triệu chiếc. Lý do là tình trạng thiếu chip, chất bán dẫn và các chuỗi cung ứng bị đứt gãy vì Covid-19. Điều này khiến nhiều hãng sản xuất lớn như Toyota, Nissan hay Honda phải đóng cửa một số nhà máy và dây chuyền sản xuất.

Bất chấp Toyota vẫn là hãng có lượng xe bán ra nhiều nhất thế giới, ngành ô tô của Nhật thời gian gần đây được cho là đang dần bị các nước láng giềng như Trung Quốc hay Hàn Quốc bắt kịp và bỏ lại. Riêng trong lĩnh vực xe điện, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nhà sản xuất số 2 thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lượng xe hơi bán ra ở Nhật lần đầu tăng sau 5 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO