Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6% trong quý III, mức thấp nhất trong gần 30 năm

Nguyễn Văn Toàn| 18/10/2019 01:25

Trung Quốc công bố số liệu GDP quý III cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 6,0% so với một năm trước - mức thấp nhất trong gần 30 năm qua, theo hồ sơ của Reuters.

cho biết chính quyền Trung Quốc đang chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn trong quá trình đàm phán để giải quyết xung đột thương mại với Hoa Kỳ.

Bo Zhuang - Trưởng Ban kinh tế của Trung Quốc tại TS Lombard, cho biết chính quyền Trung Quốc đang chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn trong quá trình đàm phán để giải quyết xung đột thương mại với Mỹ

Các nhà phân tích được thăm dò bởi Reuters đã dự đoán GDP quý III của Trung Quốc sẽ tăng 6,1% so với một năm trước. Trong quý II/2019, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 6,2% so với năm 2018, khi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ gây ra hậu quả.

Vishnu Varathan - người đứng đầu bộ phận kinh tế và chiến lược của Bộ Tài chính châu Á và châu Đại Dương tại Mizuho cho biết, GDP của Trung Quốc đã giảm mạnh kể từ quý đầu tiên của năm 2018 khi tăng 6,8% do thắt chặt tín dụng và tranh chấp thương mại giữa các nước với Mỹ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự suy thoái là nghiêm trọng, Varathan đã thêm vào một ghi chú trước khi dữ liệu được gửi đi vào thứ hai 14/10/2019.

Mục tiêu tăng trưởng chính thức của Bắc Kinh năm 2019 là 6% đến 6,5% và có thể sẽ tiếp tục chậm lại trong hai quý tới, ông Bo Zhuang - Trưởng Ban kinh tế của Trung Quốc tại TS Lombard, cho biết.

Link bài viết

Mức tăng trưởng sản lượng trong các ngành đã chậm lại nhiều trong vài tháng qua, Zhuang nói với CNBC. Dự kiến, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 5,8% trong quý IV của năm, với mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,1%. Ông Zhuang cho biết chính quyền Trung Quốc đang chấp nhận tốc độ tăng trưởng thấp hơn trong quá trình đàm phán để giải quyết xung đột thương mại với Mỹ.

Mặc dù số liệu GDP chính thức của Bắc Kinh được theo dõi như một chỉ số về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng nhiều chuyên gia bên ngoài từ lâu đã bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của các báo cáo từ Trung Quốc.

Dữ liệu gần đây của Trung Quốc đã không lạc quan - nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 kém hơn so với dự kiến ​​trong bối cảnh thương mại của đất nước này với Mỹ chịu nhiều lực cảnHai gã khổng lồ kinh tế đã bị kéo vào một cuộc tranh chấp thương mại trong hơn một năm qua với việc mỗi quốc gia áp thuế trị giá hàng tỷ USD cho hàng hóa từ bên kia.

Vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất đã kết thúc vào cuối tuần trước tại Washington, D.C. Sau cuộc họp, Mỹ tuyên bố sẽ hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, vốn dự kiến có hiệu lực vào thứ ba vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc đã đồng ý với thỏa thuận giai đoạn một rất quan trọng và thỏa thuận này sẽ được văn bản hóa trong ba tuần tới. Trump cũng cho biết, thỏa thuận này sẽ giải quyết các mối quan tâm về sở hữu trí tuệ và dịch vụ tài chính, cũng như việc Trung Quốc mua khoảng 40 đến 50 tỷ USD nông sản Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6% trong quý III, mức thấp nhất trong gần 30 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO