UPS tiếp tục đà tăng trưởng

Q.T| 04/05/2011 07:39

Dựa trên hiệu suất hoạt động của công ty, UPS đã nâng định hướng phát triển cho mỗi cổ phần pha loãng năm 2011 trong khoảng từ 4,15 USD đến 4,40 USD, tăng khoảng từ 17 tới 24% so với kết quả điều chỉnh năm 2010.

UPS tiếp tục đà tăng trưởng

UPS toàn cầu hôm nay đã công bố mức thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng trong Quý 1 năm 2011 đạt 0,88 USD, tăng 24% so với mức điều chỉnh 0,71 USD trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn cầu tăng 7,3%, đem lại mức tăng trưởng cho lợi nhuận từ họat động sản xuất kinh doanh là 21% đạt 1,4 tỷ USD.

Theo thống kê, thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng và lợi nhuận từ họat động sản xuất kinh doanh tăng lần lượt là 66% và 37% so với cùng kì năm ngoái.

Dựa trên hiệu suất hoạt động của công ty, UPS đã nâng định hướng phát triển cho mỗi cổ phần pha loãng năm 2011 trong khoảng từ 4,15 USD đến 4,40 USD, tăng khoảng từ 17 tới 24% so với kết quả điều chỉnh năm 2010.

Trong 3 tháng đầu năm 2011, UPS đã chuyển phát 957 triệu kiện hàng và mở rộng biên độ lãi thêm 130 điểm tương đương 11,3%. Theo thống kê, biên độ lãi đã tăng 240 điểm so với cùng kì năm trước.

Vị thế của Châu Á đối với sự tăng trưởng

Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong quý đầu năm, thị trường Việt Nam và Hàn Quốc đã dẫn đầu về mức tăng trưởng xuất khẩu lần lượt đạt hơn 50% và gần 30%, trong khi Trung Quốc là hơn 10%.

Với mức tăng trưởng đầy ấn tượng của Việt Nam, ông Jeff McLean- Tổng Giám đốc UPS Việt Nam cho biết: “Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhờ những định hướng chiến lược của công ty và những khối liên kết được thiết lập từ năm trước. Với những kết quả tăng trưởng vượt trội trong quý vừa qua, Việt Nam tiếp tục là thị trường chủ đạo của UPS trong khu vực Châu Á và chúng tôi rất lạc quan về tầm quan trọng và vị thế của công ty trong khu vực”.

Mới đây, UPS được bình chọn là công ty “Được ngưỡng mộ nhất thế giới” trong ngành theo bình chọn của tạp chí FORTUNE. UPS được bầu chọn dựa trên danh tiếng vượt trội, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mức độ đổi mới cao, giá trị đầu tư lâu dài và chất lượng quản lý tốt. Ngoài ra, theo điều tra của Reputation Institute với gần 33.000 người để đo mức độ của niềm tin, sự yêu thích và ngưỡng mộ trong những công ty lớn của Mỹ, UPS đã đứng vị trí thứ 6 trên tổng số những công ty được liệt kê, và là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp vận tải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
UPS tiếp tục đà tăng trưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO