TP.HCM: Hàng thiết yếu có lên giá và khan hiếm như người dân đang lo sợ?

Phan Nhung| 09/07/2021 08:56

Người dân TP.HCM đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vào hôm nay. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã tăng công suất phục vụ, như một lời khẳng định rằng - nhu yếu phẩm không rơi vào tình trạng khan hiếm.

Không có tình trạng tăng giá

Ghi nhận của PV vào sáng 9/7 tại siêu thị Co.opmart - TP. Thủ Đức, lượng khách hàng đến mua sắm không còn đông như 2 ngày trước đó. Các quầy kệ thực phẩm trưng bày các mặt hàng thiết yếu như: thịt lợn, hải sản, trứng gà... đầy đủ từ rất sớm. Giá của đa số các mặt hàng thực phẩm giữ ở mức ổn định, chỉ có một số rau xanh tăng giá nhẹ do khó vận chuyển. Cụ thể như: giá dưa leo mở mức 15-20 ngàn đồng/kg, bầu bí có giá 15 ngàn đồng/kg, cà chua 41 ngàn đồng/kg, cà rốt 25 ngàn đồng/kg, cải xanh 25 ngàn đồng/kg...

83309fdbcf4a3b14625b-3226-1625831057.jpg

Rau xanh và các mặt hàng thiết yếu chưng bày đầy kệ trong siêu thị. Ảnh PV

Tương tự, tại hệ thống Bách hóa Xanh hiện nay các mặt hàng rau củ, thực phẩm tươi sống cũng phong phú. Tất cả các mặt hàng thực phẩm đều được nhân viên bổ sung lên quầy kệ từ 5 giờ sáng để 7 giờ bắt đầu mở cửa phục vụ khách hàng.

Giá các mặt hàng rau củ quả cũng không tăng giá so với những ngày trước đó. Giá thịt lợn đùi 160 ngàn đồng/kg, thịt vai 150 ngàn đồng/kg, chân giò 160 ngàn đồng/kg, thịt ba rọi 220 ngàn đồng/kg...

a736ac0bff9a0bc4528b-8415-1625831057.jpg

Bách Hóa Xanh thực hiện giãn cách để phục vụ khách hàng trong ngày 9/7. Ảnh: PV

Có thể phục vụ hàng hàng đến 24h mỗi ngày

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, đơn vị đã tăng trữ lượng hàng hóa thiết yếu gấp 3-5 lần, bảo đảm sẽ cung cấp đều đặn với giá cả bình ổn ra thị trường trong tối thiểu 6 tháng tới. Đặc biệt, kể từ ngày 8/7 tùy vào tình hình từng địa phương, toàn bộ hệ thống Co.opmart trên địa bàn đã tăng cường phục vụ người dân từ 6 giờ sáng cho đến khi hết khách, có thể kéo dài đến 24 giờ mỗi ngày.

"Nguồn hàng không thiếu, DN đang sắp xếp lại để cung ứng phù hợp với bối cảnh mới nên người dân hay yên tâm bình tỉnh đi mua sắm hàng hóa thiết yếu", ông Đức nói. 

Trong khi đó, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cũng cho biết, đơn vị đã dự trữ lượng hàng đủ cung cấp trong 1 tháng. Nếu tình hình căng thẳng hơn, trong vòng 1 tuần, Satra có thể huy động thêm 100% lượng hàng dự trữ.

bac0aa4cfadd0e8357cc-2755-1625831057.jpg

Người dân đi mua sắm cũng được khuyến cáo phải đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: PV

Lương thực, thực phẩm không hề thiếu

Tương tự, đại diện MM Mega Market cho biết - ngoài việc tăng dự trữ, tổ chức phục vụ đối tượng khách hàng hiện hữu tại siêu thị, khách đặt online, hệ thống MM Mega Market còn phối hợp với Sở Công Thương tổ chức cung cấp hàng nông sản, thủy sản giá sỉ cho tiểu thương các chợ truyền thống trong thời gian chợ đầu mối tạm ngưng hoạt động. 

Theo các đại diện hệ thống phân phối, trong những ngày qua, lượng lương thực thực phẩm không hề thiếu, thậm chí rất phong phú nhưng do tâm lý đám đông dồn dập đổ dồn về các kênh mua sắm khiến siêu thị, cửa hàng, các trang bán hàng online đều quá tải cục bộ, tắc nghẽn.

fb881e004e91bacfe380-4874-1625831057.jpg

Các hệ thống phân phối tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ cung cấp trong vòng 1-3 tháng để phục vụ người dân. Ảnh: PV

Nhiều chợ đóng cửa không có nghĩa thiếu hàng hóa, chỉ là thay đổi cách mua bán

Chia sẻ thông tin về nguồn cung hàng hóa, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương thừa nhận vừa qua có hiện tượng người dân đổ xô đi mua thực phẩm, hàng thiết yếu, tạo sự thiếu hụt cục bộ. Nguyên nhân là do 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn cùng 128 chợ truyền thống đã tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm ở kênh truyền thống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hàng hóa sẽ không được về TP HCM mà chỉ là thay đổi cách mua bán. 

Theo đó, từ tập trung tại các chợ đầu mối như lâu nay, các thương nhân, đơn vị phân phối chuyển sang hình thức phân phối trực tiếp đến các điểm bán lẻ được hoạt động hoặc bán hàng qua điện thoại, bán hàng online.

Mặt khác, TP.HCM còn có 106 siêu thị hiện tại, 12 cửa hàng lớn chuyên kinh doanh thịt gia súc, hơn 2.600 siêu thị mini, cửa hàng tiện ích và 28.700 cửa hàng bách hóa cung ứng hàng hóa nên nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân, vì vậy người dân nên an tâm về nguồn lương thực, thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Hàng thiết yếu có lên giá và khan hiếm như người dân đang lo sợ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO