ĐHQG trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư và cử nhân

Y.N| 15/11/2014 09:21

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM vừa trao bằng tốt nghiệp cho 546 tân cử nhân, tân kỹ sư (niên khóa 2010 - 2014) và 61 tân thạc sỹ (niên khóa 2011 - 2013).

ĐHQG trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư và cử nhân

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM vừa trao bằng tốt nghiệp cho 546 tân cử nhân, tân kỹ sư (niên khóa 2010 - 2014) chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Công Nghệ Thông Tin, Khoa học Máy tính, Điện tử Viễn thông, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và 61 tân thạc sỹ (niên khóa 2011 - 2013) chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Điện tử, Quản lý Công nghệ Thông tin.

Được biết, niên khóa 2010 – 2014, toàn khóa 7 hệ đại học có 1.6% sinh viên đạt loại xuất sắc, trong đó thủ khoa tốt nghiệp Đại học toàn khóa năm nay là kỹ sư Điện tử - Viễn thông Nguyễn Minh Trí; 39 % sinh viên đạt loại giỏi; 49.8 % đạt loại khá giỏi và 8.8 % đạt loại khá.

Số lượng tân thạc sỹ niên khóa 2012 – 2014 đạt loại xuất sắc chiếm 14.8 %, loại giỏi chiếm 44 % và khá giỏi chiếm 37.7% trên tổng số học viên tốt nghiệp.

Nhiều năm qua, số lượng sinh viên trường Đại học Quốc Tế có việc làm sau khi tốt nghiệp luôn ở mức cao, bình quân mỗi năm có khoảng 86.4% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường; cũng như được các doanh nghiệp tiếp nhận ngay khi kết thúc kỳ thực tập với mức lương từ 8 đến 12 triệu đồng/ tháng.

Tỉ lệ cử nhân, kỹ sư có việc làm phù hợp với ngành đào tạo sau 1 năm tốt nghiệp chiếm 79.4%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ĐHQG trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư và cử nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO