Đầu tư vào Nga: Không hạn chế về pháp lý

18/12/2012 00:00

Nga đã cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho 11 lĩnh vực và 116 tiểu lĩnh vực dịch vụ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 8/2012. Đây là được xem là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường này.

Đầu tư vào Nga: Không hạn chế về pháp lý

Nga đã cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho 11 lĩnh vực và 116 tiểu lĩnh vực dịch vụ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 8/2012. Đây là được xem là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường này.

Tại hội thảo về triển vọng Nga gia nhập WTO và đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh hải quan (Nga, Belarus và Kazakhstan), ông Dương Hoàng Minh, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương) cho biết Nga sẽ trở thành thành viên của WTO từ tháng 8/2012.

Theo đó, nước này sẽ xoá bỏ hạn chế tỷ lệ cổ phần nước ngoài ở mức 49% trong lĩnh vực viễn thông sau 3 năm gia nhập.

Trong lĩnh vực ngân hàng, ngân hàng nước ngoài được thành lập ngân hàng con, không hạn chế tỷ lệ cổ phần nước ngoài tại từng ngân hàng, nhưng tổng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng không quá 50%.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được tham gia vào bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại ngay khi Nga gia nhập WTO.

Ngoài ra, không có hạn chế nào về mặt pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Nga. Cụ thể, các công ty của nhà đầu tư nước ngoài có thể được đăng ký dưới bất kỳ hình thức pháp lý nào được quy định trong luật pháp. Doanh nghiệp, hiệp hội, cá nhân đều được phép đầu tư tại Nga.

Trong năm 2012, trong các cuộc gặp gỡ lãnh đạo hai nước, Nga muốn Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực, như công nghiệp nhẹ, dệt may, da giày, sản xuất hàng hoá tiêu dùng ở một số vùng của Nga, như vùng biển đông, trung tâm Nga,...

Theo ông Minh, hai nước đã thành lập tổ cấp cao nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương. Trong đó, với những dự án ưu tiên, hai nước sẽ đưa ra hướng ưu đãi để thúc đẩy đầu tư.

Tính đến tháng 11/2012, Việt Nam đầu tư sang Nga 16 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,7 tỉ đô la Mỹ, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Nga là điểm đến đầu tư lớn thứ 6/67 quốc gia và lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư. Trong đó, chủ yếu Việt Nam đầu tư sang Nga trong lĩnh vực dầu khí. Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đầu tư vào thủy sản và dệt may.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đầu tư vào Nga: Không hạn chế về pháp lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO