Bất chấp kinh tế khó khăn, người dùng vẫn chi hàng tỷ USD cho... "Ngày độc thân"

Thanh Ngân| 11/11/2020 06:23

Chưa chốt "Ngày độc thân", các trang thương mại điện tử đã thống kê sơ bộ doanh thu. 30 phút đầu ngày 11/11, Alibaba thu về hơn 56 tỷ USD, các sàn thương mại điện tử khác như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo...cũng bán được hàng chục ngàn sản phẩm.

Bất chấp kinh tế khó khăn, người dùng vẫn chi hàng tỷ USD cho...

Hàng ngàn thương hiệu lớn, nhỏ tham gia

Hưởng ứng “Ngày độc thân” 11/11/2020, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo... đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, hoạt náo để người mua sắm lựa chọn trước sản phẩm vào giỏ hàng, thu thập mã giảm giá và voucher…

Theo ghi nhận thực tế, ngoài giảm giá trực tiếp, nhiều sàn thương mại năm nay lựa chọn cách tặng mã giảm giá để trong cùng một đơn hàng, khách có thể sử dụng được một lúc nhiều mã cho từng dịch vụ riêng như mã giảm phí vận chuyển, mã giảm giá sản phẩm của người bán, của sàn… Sàn Lazada còn sử dụng hình thức "mua hàng online đặt cọc" trước và người mua sẽ chốt đơn hàng vào ngày 11/11. Không những vậy, các sàn thương mại điện tử còn tổ chức những sự kiện, lễ hội âm nhạc đồng thời tung ra hàng trăm ngàn deal giảm giá "siêu hấp dẫn"...

Theo chia sẻ của đại diện Lazada, “Ngày độc thân” năm nay có gần 3.000 thương hiệu hàng đầu đưa ra những ưu đãi tốt nhất cho người dùng. Cùng với đó, hơn 11 triệu khuyến mại áp dụng trên toàn sàn. Tổng giá trị voucher giảm giá dành cho người dùng mua sắm trong “Ngày độc thân” lên đến 22 tỷ đồng với hơn 1 triệu lượt voucher được tung ra mỗi ngày. Trong đó, voucher giá trị lớn nhất 1,1 triệu đồng được tung ra nhiều lượt mỗi ngày. Sàn này tiếp tục áp dụng mã miễn phí vận chuyển cho toàn bộ hóa đơn từ 30.000 đồng và áp dụng trên toàn quốc.

Tương tự, Shopee cũng tung ra chương trình sale khủng theo khung giờ và mã freeship cho đơn từ 0 đồng và mã hoàn xu, giảm giá trực tiếp, deal 1K... Trong khi đó, Tiki mang đến chương trình vạn deal hàng quốc tế với nhiều khuyến mãi hấp dẫn, từ đồ đồng giá 11.000, mua 1 tặng 1, săn sale bí mật đến coupon 1 triệu... Các mặt hàng giảm giá khủng gồm đồ điện tử, làm đẹp, hàng quốc tế, đồ gia dụng...

co-8604-1605084230.jpg

Ngày độc thân đang được các hệ thống siêu thị hưởng ứng mạnh mẽ

Không chỉ có các sàn thương mại điện tử, các siêu thị cũng hưởng ứng dịp mua sắm lớn này bằng hàng loạt các chương trình khuyến mại, giảm giá bán. Các siêu thị Co.opmart, Big C, Aeon, VinMart đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi các mặt hàng thực phẩm, hoá mỹ phẩm, thời trang… giảm giá lên đến 49% và kèm theo quà tặng.

Theo đại diện của Saigon Co.op, đơn vị sở hữu các chuỗi bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, đây là chương trình hưởng ứng đại tiệc mua sắm “Ngày độc thân” và thuộc khuôn khổ tháng “Tri ân triệu cảm xúc” được tổ chức tại hơn 100 siêu thị của nhà bán lẻ Saigon Co.op. Theo đó, trong đợt “sale” này, nhiều mặt hàng như quần áo, đồ dùng cho bếp, hóa mỹ phẩm và thực phẩm đóng gói được giảm giá lên đến 30% và còn có quà tặng kèm. Các khách hàng đã là khách hàng thành viên Saigon Co.op ngoài hưởng các ưu đãi trên còn được nhân đôi số điểm thưởng.

Hàng tỷ USD mua sắm

"Ngày độc thân" 11/11 hằng năm được xem là “đối thủ cạnh tranh” của với ngày Black Friday và Cyber Monday của Mỹ. Chiến dịch này bắt nguồn từ Trung Quốc 10 năm trước, lan sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, "Ngày độc thân" trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, nhiều năm nay “Ngày độc thân” cũng được các sàn thương mại điện tử Lazada, Tiki, Shopee… xem là dịp kích cầu mua sắm lớn nhất trong năm với hàng loạt chương trình khuyến mại lên đến 90%.

coop-4911-1605084231.jpg

Các kỷ lục mua sắm trong ngày đ8o65c thân năm nay đã được thiết lập

Cũng như các “đại gia” Trung Quốc, “Ngày độc thân” cũng mang đến doanh thu khủng cho các doanh nghiệp. Theo bà Lưu Hạnh - Giám đốc truyền thông Lazada Việt Nam, trong ngày độc thân, Lazada đã lập kỷ lục khi doanh thu đạt tới 38,4 tỷ USD, quy tụ hơn 200 thương hiệu với 1 triệu sản phẩm mới được ra mắt. Còn thống kê của Shopee cho thấy, 70 triệu sản phẩm được bán ra trong ngày 11/11, tăng gấp 3 lần số đơn hàng bán ra trong giờ đầu tiên so với năm 2018.

Năm nay, một loạt các kỷ lục mua sắm đã được thiết lập trong ngày này. Đại diện của Lazada Việt Nam cho biết, số lượng đơn hàng trong 1 giờ đầu tiên đã tăng gấp đôi lễ hội mua sắm năm 2019. Không chỉ vậy, trong 2 giờ đầu tiên, người dùng cũng cho sản phẩm vào giỏ hàng nhiều hơn 2 lần so với lễ hội mua sắm năm trước.

Cũng trong 2 giờ đầu tiên của ngày 11/11 năm nay, có 20.000 điện thoại thông minh, 3.000 tivi, 50.000 phiếu ưu đãi ăn uống có giá trị 1.000 đồng được bán ra. Các sản phẩm được chọn mua nhiều gồm điện thoại, thẻ nạp điện thoại, nước tẩy trang, mặt nạ dưỡng da, son môi. Bên cạnh đó, chương trình đại nhạc hội Lazada 11/11 Super Show đã thu hút gần 10 triệu lượt xem, tăng hơn 20 lần so với năm 2019.

30 phút đầu "Ngày độc thân" mang về cho Alibaba hơn 56 tỷ USD

Alibaba cho hay doanh thu năm nay sau 30 phút đầu ngày 11/11 năm nay đạt 372,3 tỷ NDT (56,3 tỷ USD), gồm cả doanh thu từ những ngày mở bán sớm từ đầu tháng.

Như vậy, Alibaba đã đánh bay kỷ lục doanh thu năm ngoái đạt 38 tỷ USD khi họ đã bổ sung thêm 3 ngày mua sắm trước ngày 11/11 do ảnh hưởng của đại dịch.

Những con số kể trên là bằng chứng cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc vẫn chi tiêu mạnh dù nền kinh tế đang hồi phục chậm chạp. Cainiao – chi nhánh logistics của Alibaba nói rằng sử dụng hơn 4.000 chuyến bay nguyên chuyến và tàu chở hàng đường dài để mang hàng hóa tới Trung Quốc.

Trong khi đó, tổng 3 triệu người lao động của Cainiao và các đối tác của họ sẽ tham gia vào các công đoạn vận chuyển, kho vận, cảng biển trên toàn cầu. Họ cũng sử dụng hơn 10.000 kho hàng di động để cho phép khách hàng lấy gói hàng mà không cần phải tiếp xúc với người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bất chấp kinh tế khó khăn, người dùng vẫn chi hàng tỷ USD cho... "Ngày độc thân"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO