Nuôi đam mê kinh doanh từ giảng đường

BÍCH TRÂM - Ảnh: VÂN THẢO| 14/09/2016 08:59

Ngày thi thứ 2 Vòng chung khảo Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2016 vừa diễn ra vào hôm nay 14/9 với 3 đề án thi nhóm và 6 đề án thi cá nhân.

Nuôi đam mê kinh doanh từ giảng đường

Ngày thi thứ 2 Vòng chung khảo Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2016 diễn ra vào hôm nay 14/9 với 3 đề án thi nhóm và 6 đề án thi cá nhân.

Các giám khảo chấm thi gồm: Bà Phạm Thị Nguyên Thanh – Group Sales Director của Đất Xanh Group; bà Trần Trang Nhã – Giám đốc nhân sự Công ty DHL Global Forwarding Việt Nam, Lào, Campuchia; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Trưởng đại diện Trường Northeastern University; bà Đinh Hà Duy Trinh – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT; ông Đỗ Thanh Năm – Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và hỗ trợ chiến lược Win Win; ông Hồ Thanh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia.

Các đề án dự thi trong ngày gồm:

1/ Giày bảo vệ Xandra của thí sinh Hồ Kim Thảo

2/ Sản xuất trà túi lọc từ lá dâu tằm của thí sinh Lê Thị Hường

3/ Sản xuất và phân phối rau sạch công nghệ cao của nhóm thí sinh Phan Thanh Phong, Lê Hoàng Tuấn và Diệp Thế Mỹ

4/ Sàn thông tin giáo dục trực tuyến Oyostudy của thí sinh Phạm Minh Nhựt

5/ Sản xuất và phân phối kem đánh răng dầu dừa DENNIS của nhóm thí sinh Nguyễn Trần Diễm Phương và Lê Thị Việt Thương

6/ Quán ăn côn trùng LẠ của nhóm thí sinh Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Giả Thơ

7/ Kinh doanh sâm ngọc linh PTV của thí sinh Bùi Như Viên

8/ Hộp y tế CAREbox của thí sinh Nguyễn Thị Thảo

9/ Dịch vụ giao hàng tận nhà Chổi Bay của thí sinh Phan Huỳnh Xuân Thịnh

Đề án Giày bảo vệ Xandra được các giám khảo khen ngợi vì ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh này khá mới mẻ, thú vị, đáp ứng được nhu cầu hiện tại của thị trường
Đề án sản xuất trà từ lá dâu tằm của thí sinh Lê Thị Hường được lưu ý nên chú trọng nhiều hơn vào sự khác biệt của sản phẩm vì thị trường nước giải khát, trà túi lọc đang có sự cạnh tranh khốc liệt
Khinh suất trong việc đầu tư cho truyền thông quảng bá là yếu tố quan trọng mà các giám khảo góp ý nhóm thí sinh Phan Thanh Phong, Lê Hoàng Tuấn và Diệp Thế Mỹ
Thí sinh Phạm Minh Nhựt tạo ấn tượng với đề án về sàn giáo dục trực tuyến Oyostudy.com
Với đề án sản xuất và phân phối kem đánh răng dầu dừa DENNIS, nhóm thí sinh Nguyễn Trần Diễm Phương và Lê Thị Việt Thương mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu dầu dừa để tạo ra loại kem đánh răng hoàn toàn từ tự nhiên, không có hóa chất độc hại
Các thí sinh lắng nghe phần góp ý của ban giám khảo về đề án quán ăn côn trùng LẠ
Ngoài mục đích sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu khan hiếm là lá và củ sâm Việt, thí sinh Bùi Như Viên còn mong muốn tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương thông qua đề án Cao lá sâm Việt PTV
Thí sinh Nguyễn Thị Thảo và sản phẩm mẫu của đề án Hộp y tế CAREbox
Phần trình bày đề án dịch vụ giao hàng tận nhà Chổi Bay được các giám khảo khen ngợi vì khá mạch lạc và chỉn chu, tính khả thi của đề án cũng được đánh giá là “không phải bàn cãi” vì đã được vận hành trên thực tế. Tuy nhiên, các giám khảo lưu ý thí sinh Phan Huỳnh Xuân Thịnh về con số doanh thu kỳ vọng vì quá cao so với tình hình hiện tại, đồng thời cũng nhắc nhở chung các thí sinh rằng, dù rất tâm huyết với đề án nhưng cũng nên nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn thì mới dễ thành công
Giám khảo và các thí sinh sau khi kết thúc phần bảo vệ đề án kinh doanh

>Nhà khởi nghiệp trẻ: Cần thoát khỏi tư duy sinh viên

>9 lỗi thường gặp trong xây dựng đề án kinh doanh

>Lịch thi Vòng chung khảo GTTNLVC 2016

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nuôi đam mê kinh doanh từ giảng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO