Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm điện tử, đồ gia dụng

H.Ng| 01/12/2022 06:00

Hơn 300 doanh nghiệp đã có mặt ở chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam 2022.

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm điện tử, đồ gia dụng

Chuỗi triển lãm gồm Điện tử và thiết bị thông minh (IEAE), sản phẩm và đồ chơi em bé (IBTE), Quà tặng và đồ gia dụng (IGHE), khai mạc ngày 1/12/2022 tại Trung tâm triển lãm quốc tế SECC TP.HCM.

IEAE - IBTE - IGHE trưng bày hơn 20.000 sản phẩm, trong đó có hàng trăm sản phẩm với công nghệ và thiết kế mới nhất được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Tháng 11/2020, Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa 10 nước ASEAN và 5 nước gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand được ký kết, trở thành khối thương mại lớn nhất thế giới từng được ký. RCEP có hiệu lực đã tối đa hóa các lợi ích kinh tế, giảm thuế quan, tạo thuận lợi cho thương mại, góp phần củng cố các chuỗi cung ứng khu vực và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, còn Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2021 đạt 165,8 tỷ USD, tăng 24,6% so cùng kỳ. 

Theo Cục Hải quan Trung Quốc, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 2022 ước tính sẽ lần đầu tiên vượt 200 tỷ USD, đạt 230,2 tỷ USD, tăng 19,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Chuỗi triển lãm kết thúc ngày 3/12, dự kiến có khoảng 2.000 cuộc gặp kết nối 1-1 được Ban tổ chức lên lịch làm việc, giúp cho doanh nghiệp hai bên nắm được thông tin, tạo tín nhiệm cho việc hợp tác.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm điện tử, đồ gia dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO