Việt Nam - Campuchia: Hướng đến kim ngạch song phương 5 tỷ USD

KIẾN ĐẠT| 27/09/2016 05:36

8 tháng đầu năm 2016, kim ngạch song phương Việt Nam - Campuchia đạt gần 2 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 1,4 tỷ USD.

Việt Nam - Campuchia: Hướng đến kim ngạch song phương 5 tỷ USD

Công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia năm 2016 do Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC) thực hiện vào tuần qua tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), hai nước đã đặt mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.  

Đọc E-paper

Theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại Campuchia, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia năm 2015 đạt 3,37 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt hơn 2,4 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2014, trong khi nhập khẩu hàng hóa từ Campuchia vào Việt Nam tăng 53% so với cùng kỳ năm 2014.

Tám tháng đầu năm 2016, kim ngạch song phương hai nước đạt gần 2 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 1,4 tỷ USD. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Campuchia gồm phân bón, dệt may, sợi, nguyên liệu da giày, sắt thép. Việt Nam nhập từ Campuchia các mặt hàng may mặc, gạo, hạt điều, ngô, sắn, cao su.

Việt Nam đang có 182 công trình đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,85 tỷ USD. Việt Nam còn là nước có lượng khách du lịch sang Campuchia dẫn đầu với gần 1 triệu lượt trong tổng số 4,7 triệu lượt khách nước ngoài đến thăm Campuchia trong năm 2015.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, bà Hà Thị Thanh Bình - Tổng thư ký AVIC đã nêu lên những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đang đối mặt, như lệ phí cấp thị thực dài hạn và giấy phép lao động cao, vẫn còn nhiều loại thuế bất hợp lý.

Hơn nữa, việc giảm thời hạn cho thuê đất từ 99 năm xuống còn 50 năm cũng gây tâm lý bất ổn cho doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, bà Bình kiến nghị, các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia cần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hai bên cần rà soát, hoàn thiện khung pháp lý trong hợp tác kinh tế, trong đó có việc sớm thực thi Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư đã được hai nước ký kết hồi tháng 6/2012.

Đại diện Hội đồng Phát triển Campuchia, Bộ Thương mại Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cam kết chuyển những ý kiến, phản ánh về những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải tới các cơ quan chức năng hai nước để sớm có hướng giải quyết.

>Việt Nam - Canada: Thương mại song phương khởi sắc

>ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương sẽ ký thỏa thuận hợp tác song phương

> HUBA: Đẩy mạnh hợp tác song phương Việt - Hàn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam - Campuchia: Hướng đến kim ngạch song phương 5 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO