Lãnh đạo huyện Bình Chánh 'cam kết tháo gỡ 100% khó khăn cho các doanh nghiệp'

Tâm An| 20/08/2022 04:09

Đó là lời phát biểu của ông Trần Văn Nam – Bí thư Huyện uỷ Bình Chánh (TP.HCM) tại Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Lãnh đạo huyện Bình Chánh 'cam kết tháo gỡ 100% khó khăn cho các doanh nghiệp'

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) được tổ chức chiều 19/8 đã bầu ra Ban Chấp hành mới với 27 ủy viên. Chủ tịch nhiệm kỳ mới là ông Lý Minh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh. Ông Sơn từng giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ III (2016-2021). 

Trong nhiệm kỳ III (2016-2021), Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh đã đạt được nhiều thành tích như: Hỗ trợ hội viên kiến nghị lãnh đạo chính quyền các cấp tháo gỡ 23 điểm vướng mắc trong quá trình hoạt động; Tổ chức 10 buổi cà phê doanh nhân, tọa đàm chuyên đề kinh tế; Phối hợp với hội doanh nghiệp bạn tổ chức 3 chương trình xúc tiến thương mại; Phối hợp với các phòng ban của huyện tổ chức 5 buổi hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện; Phối hợp tổ chức 5 buổi lễ ký kết vay vốn ưu đãi giữa ngân hàng và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, kết quả có 57 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi...

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch nhiệm kỳ mới, ông Lý Minh Sơn cam kết phát triển thêm 10% số lượng hội viên; Tổ chức ít nhất 10 buổi hội thảo, tọa đàm, xúc tiến thương mại và liên kết với các đơn vị tổ chức các hoạt động xúc tiến khác; vận động hội viên thực hiện tốt công tác xã hội, đóng góp hiện kim, hiện vật cho cộng đồng với mức đạt 5 tỷ đồng và thành lập quỹ “Doanh nhân chung tay vì cộng đồng huyện Bình Chánh”; thành lập group sàn giao dịch xúc tiến thương mại của Hội, kết nối giao thương cho hội viên…

-6343-1660979390.jpg

Ông Lý Minh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Đến tham dự chương trình, ông Trần Văn Nam – Bí thư Huyện uỷ Bình Chánh đã biểu dương những nỗ lực mà Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh đạt được và nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội cần kết nạp thêm hội viên, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp, chủ động thành lập quỹ “Doanh nhân chung tay vì cộng đồng huyện Bình Chánh”.

Về phía địa phương, ông Trần Văn Nam cho biết đã cùng với Ban thường vụ Huyện uỷ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp thuộc Hội 2 lần, qua đó tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông còn cam kết 100% khó khăn của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền xã, huyện, sẽ được giải quyết và cho hay Trung tâm hỗ trợ và xúc tiến đầu tư huyện đã đi vào hoạt động được 8 tháng, số điện thoại túc trực 24/24h, định kỳ mỗi tháng một lần sẽ báo cáo Huyện uỷ những ý kiến của doanh nghiệp. 

Hội doanh nghiệp huyện Bình Chánh được thành lập ngày 17/11/2006 theo quyết định số 5260/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và có 6 ban chuyên môn gồm: Ban Tổ chức và phát triển hội viên, Ban Tài chính, Ban Công tác xã hội – Kết nối doanh nhân, Ban Xúc tiến thương mại - Đầu tư, Ban Hỗ trợ tư vấn, Ban Đối ngoại và truyền thông. Trụ sở của Hội hiện đặt tại 110A5/4, Quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lãnh đạo huyện Bình Chánh 'cam kết tháo gỡ 100% khó khăn cho các doanh nghiệp'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO