Cafe với Doanh nhân lần thứ 56: Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Phan Nhung| 21/07/2021 06:28

Sáng nay 21/7, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức trực tuyến chương trình Cafe Doanh nhân lần thứ 56, với sự tham gia của đông đảo các thành viên là những vị đại diện đến từ các cơ quan - ban ngành, lãnh đạo các Hội, CLB thành viên, cùng với lãnh đạo các Doanh nghiệp (DN).

Những khó khăn hiện tại của các DN

Theo kết quả khảo sát 100 DN của HUBA về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021, các DN đang trên đà phục hồi tăng trưởng, xu hướng đơn hàng xuất khẩu có nhiều triển vọng tích cực.

Tuy nhiên, khi chuỗi cung ứng trong nước bắt đầu được củng cố thì lại vướng phải đợt dịch thứ 4. Vì đó, khó khăn mà các DN gặp phải (trong số 100 DN được khảo sát) như sau:

DN thiếu vốn kinh doanh: 42%; Khó khăn về tiếp cận thị trường: 54%; Khó khăn do phải thực hiện các biện pháp chống dịch: 62%; Khó khăn về thủ tục hành chính: 23%; Khó khăn về lao động 18%; khó khăn về nguồn nguyên liệu 13%.

86% số DN chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch bệnh covid-19 do phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội. 

Về mặt tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước: Các DN khó thỏa mãn điều kiện để hưởng chính sách lên tới 45%; Vướng thủ tục hành chính xem xét hỗ trợ: 19%; Thiếu thông tin, quy trình thủ tục hướng dẫn: 20%.

9cf04f749a136d4d3402-9940-1626856625.jpg

DN gặp nhiều khó khăn khi vướng đợt dịch thứ 4. Ảnh minh họa: Nhân dân

Tình hình thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với các DN

Đối với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, theo HUBA chưa có số liệu thực hiện của TP. Hiện tại, Sở Lao động Thương binh & Xã hội đang tập trung thực hiện Nghị quyết 09/NQ-HĐNDTP. Kết quả do Sở LĐ TB & XH chia sẻ, tổng số tiền đã chi đến ngày 18/7/2021 là 387.821.390.000đồng cho 5 đối tượng như sau :

Đối tượng lao động tư do bị mất việc làm đã giải quyết được 235.932 người/237.454 người đạt 99,36%. 

Đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp 47/18.981 người (chỉ đạt 0,25%);

Đối tượng tạm hoãn HĐLĐ nghỉ việc, nghỉ không lương 10.132/55.948 người. chỉ đạt 18,1%

Hộ kinh doanh cá thể giải quyết được: 4.434/29.571 hộ đạt  15%

Tiểu thương, sạp buôn bán tại chợ: hỗ trợ được 4.363/25.604 điểm sạp đạt  17%.

Tổng số DN đã thực hiện theo Nghị định 41 và Nghị định 52 xin gia hạn và được chấp nhận là 58.282 DN, hộ kinh doanh và cá nhân là 17.453 hộ với tổng số tiền là 14.520 tỷ đồng.

Như vậy, cần phải có giải pháp để phối hợp giữa DN và Sở LĐ TB & XH giải quyết cho người lao động bị dừng hoặc nghỉ việc. HUBA kiến nghị, nên giao cho DN thực hiện và quyết toán lại sau sẽ hiệu quả hơn.

Tình hình ngân hàng đồng hành cùng DN trong mùa Covid-19

Về tình hình ngân hàng đồng hành cùng DN, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước, chi nhánh TP.HCM chia sẻ: 

Thứ nhất, quanh việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư 01 và Thông tư 03 và cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất trên địa bàn, kết quả đạt được như sau: tổng dư nợ hỗ trợ cho DN, hộ kinh doanh trên địa bàn đến nay đạt gần 1.200 nghìn tỷ với gần 400.000 khách hàng. Trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 183.038 khách hàng với dư nợ đạt 218.589 tỷ; Miễn giảm lãi cho 131.426 khách hàng với dư nợ đạt 11.370 tỷ đồng và cho vay mới lũy kế từ ngày 23/1/2020 cho 84.372 khách hàng với doanh số đạt 969.977 tỷ đồng.

Thứ hai, Ngân hàng nhà nước đã tổ chức tốt công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN. Theo đó, qua kênh phối hợp này đến nay đã tiếp nhận 790 trường hợp được gửi về từ các sở ngành (Sở Công Thương, Sở Du lịch và UBND 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, từ đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước), đã có kết quả xử lý 778 trường hợp.

Thứ ba, hỗ trợ cho DN trên địa bàn thông qua tổ chức triển khai thực hiện chương trình Kết nối ngân hàng Doanh nghiệp: 107.315 tỷ đồng cho 12.357 khách hàng (tính đến thời điểm báo cáo).

Thứ tư, Ngân hàng nhà nước đã nắm bắt thông tin phản ánh của DN và xử lý thông tin, hỗ trợ DN. Trong 6 tháng đầu năm xử lý được 133 phản ánh kiến nghị của DN và người dân qua đường dây nóng 80 kiến nghị; qua email 53 kiến nghị phản ánh.

Về thực hiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và giảm lãi suất cho vay đối với DN và người dân trên địa bàn: Ngân hàng Nhà nước tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: (1) Tổ chức triển khai có hiệu quả cao nhất để thực hiện Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam; (2) Đưa ra nhiều giải pháp thực thi để các DN tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi, dễ dàng (nhất là các DN không có tài sản thế chấp); (3) Giám sát chặt chẽ việc đồng thuận giảm lãi suất cho vay giữa Hiệp hội Ngân hàng và các Ngân hàng thương mại vừa được ký kết. Đảm bảo sự đồng thuận này đi vào cuộc sống và hỗ trợ DN một cách thiết thực nhất. 

Tình hình giãn cách xã hội và DN thực hiện theo Chỉ thị 16 và phương châm 3T

Theo thông tin HUBA nhận được từ các Ban quản lý KCN và KCX, khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung, thống kê chưa đầy đủ, có tổng cộng 391/716 DN đăng ký hoạt động theo nguyên tắc 3T. Nhiều DN trong quá trình kiểm tra chưa đủ điều kiện 3T phải tạm dừng. Các DN vẫn tiếp tục chuẩn bị để khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục hoạt động. Bình quân đạt khoảng trên 60% số DN hoạt động trong các khu. Quy mô hoạt động duy trì từ 30-50% nhân lực.

Liên quan đến việc đảm bảo 3T, DN gặp khó quanh các vấn đề như Doanh nhân Sài Gòn từng phản ánh: không đủ mặt bằng bố trí, hệ thống vệ sinh công cộng phục vụ ở tại chỗ thiếu, hệ thống phục vụ ăn uống gặp nhiều khó khăn; chỗ ngủ theo tiêu chuẩn 5K giãn cách 2m, ngăn cách từng người; chuỗi cung ứng, kho bãi, hệ sinh thái sản xuất đồng bộ đứt gãy; phương tiện vận tải, lưu thông nguyên liệu và hàng hóa...

HUBA đã có 2 văn bản 188 ngày 14/7 và 192 ngày 16/7 báo cáo và kiến nghị UBND TP và đã có giải quyết. Cụ thể, đã có những loại phương tiện được tạo điều kiện (luồng xanh) khi ra vào TP.HCM. 

chot-kiem-soat-12-3963-1626856625.jpg

Bộ GTVT công bố "luồng xanh" hỗ trợ các DN vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Ảnh: VNeconomy

Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, khả năng lây nhiễm vẫn có thể xảy ra dù DN đã nghiêm túc thực hiện 3T, vì thế, HUBA nhắc nhở các DN phải kiên trì 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Các vấn đề về đời sống văn hóa tinh thần, sự sung đột tôn giáo, tín ngưỡng cũng như khác biệt sinh hoạt cá nhân trong khu 3T là vấn đề lớn các DN cần quan tâm.

Khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng nội địa ngày càng cao, do sự thiếu đồng bộ trong hệ sinh thái các chuỗi sản xuất cũng như thiếu đồng bộ và nhất quán về các chính sách của các địa phương. Từ đó nguy cơ sau dịch thị trường trong nước của các DN sẽ bị cạnh tranh và có nguy cơ thu hẹp do các nước khác cạnh tranh lấy mất thị trường trong giai đoạn cách ly, phòng chống dịch. Theo HUBA, chính trong giai đoạn này, DN cần phải tăng cường đoàn kết, tăng cường trách nhiệm chia sẻ khó khăn để giữ vững chuỗi liên kết.

Tình hình vaccine phòng Covid-19

Theo quy định, các DN phải tổ chức xét nghiệm cho người lao động 7 ngày/lần, chi phí do DN thanh toán. Tuy nhiên để hỗ trợ các DN giảm chi phí, HUBA đã ký hợp tác với Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM để tiến hành xét nghiệm tại DN theo hợp đồng với giá chỉ 280.000đ/lần/người.

Về tiêm Vaccine: HUBA đã cùng các Hội và các DN đăng ký danh sách tiêm cho hơn 1000 người nhập danh sách trên dữ liệu quốc gia, đang trong quá trình chờ xử lý. Đợt 5 sẽ tiến hành trong vài ngày tới, chủ yếu tập trung cho đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh lý nền, người nghèo, người yếu thế, các tiểu thương, người kinh doanh nhỏ lẻ… 

img-4416-1892-1626856625.jpg

Thực hiện tổ chức test Covid-19 cho người lao động trong DN. Ảnh: HUBA

Các DN trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ được xem xét cho các đợt tiếp, khả năng tháng 8, 9 sẽ có nhiều vaccine để đáp ứng cho các DN. Hiện tại, TP đã có quyết định số 2588/QĐ-BCĐ ngày 20/7/2021 thành lập Trung tâm điều phối tiêm vaccine TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức làm Trưởng Trung tâm, PGĐ Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam làm Phó TT thường trực, các quận huyện, TP Thủ Đức thành lập tổ điều phối do 1 đồng chí Thường trực ủy ban làm tổ trưởng. Các DN cần bình tĩnh để đưa ra giải pháp thích hợp.

Ngoài ra, HUBA sẽ tiếp tục kiến nghị các Cơ quan nhà nước đề ra các chính sách giải pháp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho DN, đặc biệt là chính sách hỗ trợ vốn để giữ cho DN ổn định vượt qua đại dịch, cần thể hiện sự tin tưởng vào DN , áp dụng các giải pháp hậu kiểm để DN được tiếp cận các gói chính sách dễ dàng hơn.

Đặc biệt, trước đây TP đã ban hành 6 bộ tiêu chí Phòng chống dịch cho các DN, nay đề nghị TP cũng nên ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn DN tổ chức sản xuất theo phương châm 3T nhằm tháo gỡ các khó khăn về lưu thông vận chuyển hàng hóa nguyên liệu, kho bãi; hỗ trợ phục hồi các chuỗi cung ứng trong nước, cung cấp nguồn vốn, chính sách giãn nợ thuế…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cafe với Doanh nhân lần thứ 56: Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO