Bình Thuận trên đường trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia

Phương Hà| 30/05/2022 06:00

Sau hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đang phục hồi nhanh.

1-1788-1653621557.jpg

Với lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng rất đông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trong đợt nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Bình Thuận tin rằng trong năm 2022 sẽ đón ít nhất 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách nước ngoài là 220.000 lượt; doanh thu từ du lịch đạt 13.500 tỷ đồng.

3-JPG-1906-1653621557.jpg

Đến nay, Bình Thuận có trên 400 cơ sở lưu trú du lịch với 13.124 phòng, 315 biệt thự, 557 căn hộ du lịch, trong đó có ba cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 28 cơ sở 4 sao, 16 cơ sở 3 sao, trên 200 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Lực lượng lao động trực tiếp làm việc ngành du lịch của tỉnh tăng bình quân 12,3%/năm; hiện có khoảng 14.000 người.

5-JPG-6123-1653621557.jpg

Trong các giải pháp đã được triển khai nhằm hồi sinh ngành "công nghiệp không khói", từ cuối năm 2021, Bình Thuận đã lắp đặt bộ mã QR (mã phản hồi nhanh) tại 11 điểm du lịch. Tại các điểm này, khách du lịch chỉ cần dùng thiết bị thông minh quét mã QR sẽ được chỉ dẫn đến link website chính thống của ngành du lịch có tên miền www.dulichbinhthuan.com.vn với hai ngôn ngữ Việt - Anh.

Theo kế hoạch, Bình Thuận sẽ tiếp tục lắp đặt bảng mã QR tại các điểm du lịch trong toàn tỉnh. Với bờ biển dài 192km, lại có đảo Phú Quý, có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, rất thuận lợi để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, dã ngoại, du lịch thể thao, giải trí trên biển, trên đồi cát, thám hiểm hệ động thực vật dưới biển, du lịch văn hóa, tín ngưỡng gắn với các di tích lịch sử - văn hóa và các lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Katê, lễ hội Dinh Thầy Thím...

Bình Thuận đang dần trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bình Thuận trên đường trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO