Khuyến khích doanh nhân mặc áo dài để tôn vinh văn hóa Việt Nam

Hoàng Giang, Anh Tuấn| 07/10/2022 04:19

Tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 7/10, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Sở Du lịch TP.HCM và Bảo tàng Áo Dài tổ chức tọa đàm - triển lãm "Doanh nhân với áo dài truyền thống".

Khuyến khích doanh nhân mặc áo dài để tôn vinh văn hóa Việt Nam

Chương trình diễn ra tại Bảo tàng Áo Dài (Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM).

Buổi tọa đàm nhằm tạo điều kiện tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa của áo dài, đặc biệt là vai trò của áo dài với doanh nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của doanh nhân với áo dài, khuyến khích doanh nhân (cả nam lẫn nữ) chọn trang phục áo dài truyền thống để mặc trong các dịp hội họp, đàm phán, đồng thời tạo cơ sở xây dựng hình ảnh doanh nhân trong không gian văn hoá Hồ Chí Minh.

Bảo tàng vinh dự được các doanh nhân tặng những bộ áo dài quý giá. Các doanh nhân tặng áo gồm:

1. Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quảng trị tập đoàn Hòa Bình

2. Lê Thành Vinh – TGĐ Nhatviet Logistics

3. Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST

4. Cao Thị Ngọc Dung - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

5. Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh

6. Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Phúc Khang Corporation 7. Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air

7. Bà Mai Kiều Liên - TGĐ Vinamilk

Vài hình ảnh đáng ghi nhớ trong buổi tọa đàm:

Chương trình mở đầu bằng màng trình diễn áo dài quy tụ những chiếc áo dài mang phong cách truyền thống lẫn hiện đại - Ảnh: Bảy Thanh

Chương trình mở đầu bằng màn trình diễn áo dài quy tụ những chiếc áo dài mang phong cách truyền thống lẫn hiện đại - Ảnh: Thanh Lâm

Trong chương trình cũng diễn ra phần trao tặng áo dài của các doanh nhân dành cho Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Bảo tàng Áo dài - Ảnh: Bảy Thanh

Trong chương trình cũng diễn ra phần trao tặng áo dài của các doanh nhân dành cho Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Bảo tàng Áo Dài - Ảnh: Thanh Lâm 

Toạ Đàm được điều hành bởi Đoàn chủ tọa bao gồm: Ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn; PGS.TS Hà Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.HCM; Bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo Dài TP.HCM - Ảnh: Bảy Thanh

Đoàn chủ tọa (nhìn từ bên trái qua): ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn; PGS.TS Hà Minh Hồng - Phó chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.HCM; bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo Dài TP.HCM - Ảnh: Thanh Lâm

Ông Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM khẳng định, việc doanh nhân diện áo dài khi ra nước ngoài sẽ giúp bạn bè thế giới hiểu về văn hóa Việt và nhận diện người Việt - Ảnh: Bảy Thanh

Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó chủ tịch, Tổng thư ký HUBA khẳng định việc doanh nhân diện áo dài khi ra nước ngoài sẽ giúp bạn bè thế giới hiểu về văn hóa Việt và nhận diện người Việt - Ảnh: Thanh Lâm

[Caption]

Bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo Dài đề nghị nên động viên doanh nhân TP.HCM tích cực sử dụng trang phục áo dài truyền thông trong kinh doanh, giao dịch như một nét đặc trưng của doanh nhân TP.HCM - Ảnh: Thanh Lâm

Bà Lê Tú Cẩm – Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM cho biết, trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, áo dài vẫn thích nghi với điều kiện lao động của nhiều ngành nghề -Ảnh: Bảy Thanh

Bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM cho biết, trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, áo dài vẫn thích nghi với điều kiện lao động của nhiều ngành nghề - Ảnh: Thanh Lâm

TS. Hồ Minh Quang- Trưởng Khoa Đông Phương Học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP.HCM cho rằng: “Việc mặc áo dài hay không nên xuất phát từ sự tự nguyện,khi có sự đầy đủ nhận thức về nhận thức, hành động của người mặc sẽ theo đó mà ứng xử đúng mực đúng nghĩa với trang phục này”- Ảnh: Bảy Thanh

TS. Hồ Minh Quang- Trưởng khoa Đông Phương Học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP.HCM cho rằng: “Việc mặc áo dài hay không nên xuất phát từ sự tự nguyện, khi có đầy đủ nhận thức, người diện trang phục áo dài truyền thống sẽ biết ứng xử đúng mực và phù hợp với trang phục này”- Ảnh: Thanh Lâm

Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng - Giám đốc Viện trang phục Việt mặc trên mình chiếc áo dài đã đồng hành cùng ông 24 năm, đi qua 30 quốc gia - Ảnh: Bảy Thanh

Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng - Giám đốc Viện trang phục Việt mặc trên mình chiếc áo dài đã đồng hành cùng ông 24 năm, đi qua 30 quốc gia - Ảnh: Thanh Lâm

Theo bà Lưu Thị Thanh Mẫu – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang , lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm lan truyền sự “trân quý” áo dài đến đội ngũ nhân viên  - Ảnh: Bảy Thanh

Theo bà Lưu Thị Thanh Mẫu – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang cho rằng lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm lan truyền sự trân quý áo dài đến đội ngũ nhân viên - Ảnh: Thanh Lâm 

Ông Trần Ngọc Đông Quân - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du Lịch - Sở Du lịch TP.HCM cho rằng hình ảnh các doanh nhân rạng rỡ trong tà áo dài in niềm tự hào dâng tộc là hình một biểu tượng vô cùng đẹp để quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. - Ảnh: Bảy Thanh

Ông Trần Ngọc Đông Quân - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du Lịch - Sở Du lịch TP.HCM nhận định hình ảnh các doanh nhân rạng rỡ trong tà áo dài in dấu niềm tự hào dân tộc là một biểu tượng vô cùng đẹp để quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. - Ảnh: Thanh Lâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khuyến khích doanh nhân mặc áo dài để tôn vinh văn hóa Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO