Đồng xu 20 USD được đấu giá lên đến hàng triệu USD

Hồng Như| 10/06/2021 01:06

Đồng xu vàng cuối cùng được lưu hành ở Mỹ đã được bán với giá kỷ lục 18,9 triệu USD, các con tem quý hiếm cũng được ra giá vài triệu USD trong phiên đấu giá hôm thứ ba tại nhà đấu giá Sotheby's New York.

Đồng xu 20 USD được đấu giá lên đến hàng triệu USD

Đồng xu đem đấu giá là đồng tiền Hoa Kỳ có mệnh giá 20 USD thuộc nhóm “Double eagle” với một bên mặt có hình Nữ thần tự do, mặt bên kia là hình chim đại bàng đang bay. Từ năm 1933 loại tiền này đã ngưng phát hành, tất cả đều phải trả lại cho chính phủ Mỹ và được tiêu hủy bằng cách nấu chảy.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít người cố tình giữ lại. Năm 1944, Cơ quan Mật vụ Mỹ mở một cuộc điều tra lớn và tuyên bố rằng nếu họ tìm thấy loại tiền này ở bất kỳ đâu, dù là của các nhà sưu tầm thì đều được xem như kẻ lấy cắp.

Riêng đồng tiền được đấu giá là mẫu vật duy nhất được sở hữu hợp pháp bởi một cá nhân, sau cuộc chiến pháp lý giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chủ sở hữu cũ. Cuộc đấu giá này phá vỡ kỷ lục đấu giá của đồng xu này từ trước đến nay. Lần gần nhất là năm 2002, nó được bán với giá 7,6 triệu USD, cũng tại nhà đấu giá Sotheby's.

Ngoài đồng xu này, trong phiên đấu giá còn có hai món đồ có giá trị khác được nhà thiết kế người Mỹ - Stuart Weitzman rao bán. Một là con tem từ một thuộc địa cũ của Anh và một là con tem bưu chính Hoa Kỳ được in với một lỗi duy nhất cũng thu hút có giá lên đến triệu đô la.

Tem-One-Cent-Magenta-5195-1623297936.jpg

Tem One-Cent Magenta

Richard Austin - người phụ trách tại Sotheby's chia sẻ: “Đợt đấu giá này đánh dấu một kỷ lục mới trong lịch sử sưu tập tem và tiền xu. Đây là kỷ lục mà tôi nghĩ sẽ khó bị vượt qua trong một thời gian dài sắp tới”.

One-Cent Magenta được giới thiệu con tem “nổi tiếng nhất” thế giới, ra đời cách đây 166 năm tại Guiana (nay là Guyana) thuộc địa của Anh. Đây loại tem không răng cưa, có hình một chiếc thuyền buồm màu đen trong khung với 4 đường vạch nhỏ, in trên giấy màu đỏ. Ngoài ra còn có dòng chữ Latinh Danmus fetinus que vicissim ở giữa. Đến thời điểm hiện tại, đây được xem là con tem hiếm nhất thế giới vì chỉ phát hành một lần vào năm 1855 và là mẫu vật duy nhất còn sót lại trên thị trường với giá bán 8,6 triệu USD.

Món đồ thứ hai là con tem thư đầu tiên của Hoa Kỳ, xuất hiện năm 1918. Con tem nổi tiếng một cách bất ngờ do lỗi in ấn khiến hình ảnh ở mặt trước của tem bị lộn ngược. Loại tem này có tên là Inverted Jennies, liên quan đến biệt danh của chiếc máy bay trong thiết kế. Khi nhà sản xuất phát hiện lỗi, đã có 100 con tem được sản xuất.

Tem-Inverted-Jennies-1560-1623297937.jpg

Tem Inverted Jennies

Bốn con tem đưa lên sàn được bán với giá 4,9 triệu USD, thiết lập một kỷ lục đấu giá mới ở lĩnh vực Philatelic (lĩnh vực tem học hoặc bưu chính học) của Hoa Kỳ.

Weitzman - người sở hữu bộ sưu tập chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được trở thành người trông coi ba báu vật huyền thoại này. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu sưu tập tiền xu và bắt đầu quan tâm đến tem khi được thấy quyển sách tem của anh trai. Hôm nay thực sự là ngày không thể quên trong cuộc đời tôi”.

Số tiền đấu giá sẽ được hỗ trợ một số hoạt động từ thiện và các vấn đề về giáo dục, Weitzman cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đồng xu 20 USD được đấu giá lên đến hàng triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO