24 nghệ sĩ của 7 nước dự Hanoi Sound Stuff Festival

12/04/2011 06:35

Liên hoan âm nhạc điện tử quốc tế sẽ trở lại với khán giả thủ đô trong hai đêm diễn vào 15 - 16/4, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.

24 nghệ sĩ của 7 nước dự Hanoi Sound Stuff Festival

Liên hoan âm nhạc điện tử quốc tế sẽ trở lại với khán giả thủ đô trong hai đêm diễn vào 15 - 16/4, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.

Denis Jones đến từ Mỹ biểu diễn tại Hanoi Sound Stuff Festival 2010. Ảnh: BTC.
Nhạc sĩ Trí Minh - người khởi xướng và tổ chức festival Hanoi Sound Stuff. Ảnh: BTC.
Khán giả trẻ tham gia Liên hoan âm nhạc điện tử quốc tế 2010. Ảnh: BTC.
Lịch chương trình

Ngày 15/4

18.00-19.00 DJ Kruise (Việt Nam)
19.00-19.30 Lương Huệ Trinh (Việt Nam)
19.30-20.00 Trí Minh (Việt Nam)
20.00-20.15 Trịnh Minh Hiền và Trí Minh (Việt Nam)
20.15-20.45 Hà Okio (HCMC/Việt Nam)
20.45-21.45 Coma (Đức)
21.45-22.30 Space360 & Horn (Thái Lan)
22.30-23.30 Charlotte Bendiksen (Na Uy)

Ngày 16/4

18.00-18.45 Local Heros: SCOTT EZELL & VNTG (Việt Nam)
18.45-19.15 Giang Noise (HCMC/Việt Nam)
19.15-20.15 Timeart Ensemble (Đức) và Vũ Nhật Tân (Việt Nam)
20.15-21.15 Silvouplay (Pháp)
20.15-22.00 Hans Kulisch (Áo)
22.00-23.00 Raysoo (Malaysia)

Bắt đầu từ năm 2008, Hanoi Sound Stuff Festival đã gây được sự chú ý cho thể loại âm nhạc tân tiến của thế giới trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Liên hoan năm 2010 thu hút hơn 80 nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, năm nay chương trình chỉ có sự góp mặt của 24 người. Giải thích về sự chênh lệch lớn này, nghệ sĩ Trí Minh - người khởi xướng và tổ chức - cho biết, sau chương trình năm 2010, nhiều nhà chuyên môn khuyên anh nên giới hạn quy mô để tập trung vào chất lượng. Số nghệ sĩ quốc tế không nhiều nhưng đều là những gương mặt hàng đầu dòng nhạc điện tử: Silvouplay, Timeart Ensemble, Coma, Space 360, Horn, Raysoo đến từ Pháp, Đức, Thái Lan, Malaysia, Áo, Nauy. Nhiều nghệ sĩ không lấy tiền cát-xê, thậm chí còn tự tìm nguồn tài chính riêng để tham gia.

Phát triển phong cách của các kỳ festival 2009 và 2010, năm nay Hanoi Sound Stuff tiếp tục thử nghiệm các loại hình nghệ thuật đa phương tiện, kết hợp thị giác và âm nhạc, tạo mối liên kết giữa âm thanh và hình ảnh để tạo nên những buổi diễn đầy tính bất ngờ và hấp dẫn. Một điểm mới trong liên hoan lần này là phần trình chiếu những tác phẩm của tổ chức phim ngắn quốc tế "Future Shorts".

Trước khi diễn ra liên hoan, nhiều sự kiện khởi động đã và đang diễn ra với phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tại các địa điểm trong thành phố như Hanoi Rock City, L’Espace.

“Tôi tổ chức festival này với mục đích tạo dựng không gian cho nghệ sĩ Việt Nam trình diễn và trao đổi với các nghệ sĩ quốc tế và cũng mong muốn để người yêu âm nhạc Việt Nam tìm hiểu thêm về dòng nhạc còn khá mới mẻ này. Tôi thực sự hy vọng festival sẽ góp phần đưa âm nhạc tiên phong, sành điệu đến với giới trẻ, và từ đó tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên” - Trí Minh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
24 nghệ sĩ của 7 nước dự Hanoi Sound Stuff Festival
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO