Doanh nghiệp nhỏ cần minh bạch thông tin

MINH PHƯƠNG thực hiện| 13/05/2010 09:21

Các nguồn tín dụng chính thức mà các DN hiện có thể trông cậy được là từ trái phiếu, cổ phiếu và vốn NH. Để vay vốn từ trái phiếu đòi hỏi phải là DN lớn và có được sự bảo lãnh tốt, nên các DN nhỏ và vừa gần như không thể vay được.

Doanh nghiệp nhỏ cần minh bạch thông tin

Lãi suất vay tiền đồng quá cao đang là vấn đề căng thẳng của các chủ doanh nghiệp (DN), đặc biệt là những DN nhỏ và vừa. Để tìm ra giải pháp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương về vấn đề này.

* Thưa ông, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm lãi suất cho vay xuống mức 13%/năm. Theo ông, có khả năng thực hiện việc giảm lãi suất này không?

- Đó là chính sách đúng, nhưng giảm lãi suất cho vay phải nằm trong tương quan với kỳ vọng lạm phát, với lãi suất huy động nên cũng cần phải để thị trường quyết định. Nhưng đối với DN nhỏ và vừa Việt Nam, vấn đề không phải là lãi suất cao hay thấp, mà là có vay được hay không, vì theo điều tra mới nhất của chúng tôi, chỉ có trên dưới 30% DN nhỏ và vừa vay được vốn từ ngân hàng (NH), phần còn lại vẫn phải vay từ khu vực phi chính thức như gia đình, bạn bè, vay nặng lãi. Tình trạng này sẽ làm tăng rủi ro về pháp lý cũng như tăng chi phí cho DN.

Các nguồn tín dụng chính thức mà các DN hiện có thể trông cậy được là từ trái phiếu, cổ phiếu và vốn NH. Để vay vốn từ trái phiếu đòi hỏi phải là DN lớn và có được sự bảo lãnh tốt, nên các DN nhỏ và vừa gần như không thể vay được.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán lại đang trong giai đoạn “lình xình” và không phải DN nào cũng thành công khi huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Như vậy, tín dụng NH được xem là nguồn vốn vay căn bản của các DN nhỏ và vừa, nhưng rất ít DN vay được.

* Nguyên do nào dẫn đến thực tế này, thưa ông?

- Có rất nhiều vấn đề liên quan như thông tin, cách nhìn nhận của hiệp hội, của DN, của Chính phủ và sự tương tác giữa các nhóm để tạo nên lòng tin giữa các đối tác trên thị trường, đặc biệt là giữa NH và DN và kể cả từ năng lực của chính DN như hạch toán kế toán, giấy tờ, xây dựng đề án...

* Vậy DN phải làm gì để cải thiện tình hình vay vốn từ tín dụng NH?

- Các DN nhỏ và vừa cần nhận thức được yêu cầu của NH và các tổ chức cung ứng vốn để chủ động công bố và minh bạch hóa thông tin. Đây là một nhân tố quan trọng để có được niềm tin của nhà đầu tư, của các tổ chức có khả năng cung ứng vốn. Bên cạnh đó, DN nhỏ và vừa cần tham gia có hiệu quả vào hoạt động của các hiệp hội nhằm cải thiện mối liên kết với các DN khác, hoặc với NH và các tổ chức cung ứng vốn.

Cùng tham gia vào hiệp hội, các DN nhỏ và vừa sẽ có tiếng nói có trọng lượng hơn trong việc đề xuất với Chính phủ, đặc biệt là những đề xuất liên quan đến phát triển đối tượng DN này nói chung và tăng cường khả năng vay vốn từ nguồn vốn chính thức nói riêng.

* Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp nhỏ cần minh bạch thông tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO