Định hướng cho con sử dụng internet

P.V| 14/12/2012 05:06

Thế giới mạng ngày càng thu hút các bạn trẻ. Có đến 95% thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang dùng internet. Chỉ riêng Facebook, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tốc độ tăng số người dùng nhanh nhất thế giới (theo Socialbame Rs).

Định hướng cho con sử dụng internet

Thế giới mạng ngày càng thu hút các bạn trẻ. Có đến 95% thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang dùng internet. Chỉ riêng Facebook, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tốc độ tăng số người dùng nhanh nhất thế giới (theo Socialbame Rs).

Đọc E-paper

Thế giới mạng ngày càng thu hút các bạn trẻ. Có đến 95% thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang dùng internet. Chỉ riêng Facebook, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tốc độ tăng số người dùng nhanh nhất thế giới (theo Socialbame Rs). 80% thanh thiếu niên lên mạng để tra cứu, tìm kiếm tài liệu học tập; 61% bạn trẻ lên mạng để chơi game và 53% xem các chương trình giải trí...

Cha mẹ thường không có thời gian để giám sát việc truy cập internet của con (26%); hoặc thanh thiếu niên không nói cho cha mẹ biết là đang làm gì trên mạng (32%). Cách đối phó phổ biến là xóa đường dẫn mình đã vào (21%), giấu và xóa tin nhắn đã gởi (20%); thu nhỏ cửa sổ màn hình máy tính đang xem khi cha mẹ ở gần (29%).

Để thanh thiếu niên có thể tự do khám phá thế giới rộng lớn trên internet nhưng vẫn an toàn, cần có sự hỗ trợ của cha mẹ. Một số biện pháp có thể áp dụng là giới hạn thời gian thanh thiếu niên lên mạng, sử dụng các phần mềm kiểm soát để lọc và ngăn chặn những trang web không phù hợp. Tuy nhiên, đó mới là những biện pháp "cứng".

Chị Lê Thị Anh Đào, giáo viên Pháp văn Trường College, chia sẻ: "Tôi chủ động nói chuyện để biết được sở thích của con khi dùng internet và khơi gợi những nội dung cần thiết trên mạng thông qua những câu hỏi".

Cha mẹ cần duy trì bầu không khí vui vẻ, thoải mái trong gia đình và tạo được ảnh hưởng một cách "đắc nhân tâm", không mang tính ép buộc hay áp đặt, "không đánh mà các con vẫn ngoan" như chia sẻ của chị Trần Thị Phương Thùy, Công ty Bảo Việt Sài Gòn.

Hay như anh Phan Tuấn Anh, Phó giám đốc POC Biển Đông: "Tôi áp dụng nguyên tắc số 4 của Dale Carnegie: "Chân thành quan tâm đến người khác", tôi gắn kết với con nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ cùng con trai, từ đó cháu không ngần ngại kể cho tôi nghe những việc của mình".

Có được sự giao tiếp hiệu quả đó, cha mẹ sẽ hiểu hơn để luôn đồng hành và phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục, định hướng phát triển nhân cách và phẩm chất cho con cái. Khi con cái cảm thấy thoải mái, chúng có thể chia sẻ với cha mẹ như một người bạn tâm giao, đời sống trên mạng hay bất kỳ bí mật nào cũng sẽ không còn là bí ẩn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Định hướng cho con sử dụng internet
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO