Omicron có thể là chất xúc tác kết thúc đại dịch

P.V| 03/12/2021 06:30

Theo các chiến lược gia tại J.P.Morgan, biến chủng mới có thể là chất xúc tác kết thúc đại dịch, và đợt bán tháo gần đây là cơ hội để bắt đáy cổ phiếu chu kỳ, hàng hoá và cổ phiếu nhạy cảm với diễn biến nền kinh tế.

Omicron có thể là chất xúc tác kết thúc đại dịch

Theo J.P.Morgan Chase & Co., sự hỗn loạn gần đây trên thị trường khi Omicron - biến chủng mới của SARS-CoV-2 xuất hiện, có thể mang đến cơ hội. Thế nên, nhà đầu tư có thể nhận thấy sự đảo ngược trong các giao dịch hàng hoá và cổ phiếu được hưởng lợi từ nền kinh tế mở cửa trở lại.

Hai chiến lược gia của J.P.Morgan là Marki Kolanivic và Bram Kaplan cho biết, dù Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn, nhưng những thông tin ban đầu cho thấy tỷ lệ tử vong gây ra bởi nó lại thấp hơn. Do đó, điều này sẽ giống như diễn biến của dịch bệnh chúng ta từng chứng kiến. Đây có thể là yếu tố tích cực đối với các tài sản rủi ro, bởi nó báo hiệu rằng đại dịch sắp kết thúc.

"Omicron có thể là chất xúc tác đưa đường cong lãi suất dốc hơn, xoay vòng xu hướng đầu tư từ tăng trưởng sang giá trị, bán tháo như trong thời kỳ đại dịch và giúp những công ty hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại hồi phục", theo 2 chiến lược gia.

"Chúng tôi coi nhìn nhận đợt bán tháo gần đây là cơ hội để bắt đáy cổ phiếu chu kỳ, hàng hoá và cổ phiếu nhạy cảm với diễn biến nền kinh tế. Hơn nữa, cơ hội cũng nằm ở thị trường trái phiếu khi lợi suất tăng", họ nói thêm.

Sự xuất hiện Omicron của đã khiến thị trường chao đảo những ngày gần đây, khi nhiều quốc gia lại siết lệnh hạn chế đi lại. Một số quan chức y tế cho biết phải mất nhiều tuần để đưa ra kết luận đầy đủ. Song, Trưởng ban Y tế Australia Paul Kelly nói chưa có dấu hiệu cho thấy Omicron làm tăng tỷ lệ tử vong lên mức cao hơn các biến chủng khác.

Kolanovic - người vừa trở thành Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của J.P.Morgan vào đầu năm nay, ủng hộ việc nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại và phòng hộ đối với cổ phiếu giá trị khi Covid-19 bùng phát. Ông lập luận rằng, thị trường đã phản ứng quá mức với mức độ nghiêm trọng của biến chủng Delta.

Theo các chiến lược gia của J.P.Morgan, quan điểm của họ phù hợp với bối cảnh có một loại virus không quá nghiêm trọng và có tốc độ lây lan nhanh hơn. Do đó, biến chủng Omicron có thể sẽ là chất xúc tác để biến đại dịch thành bệnh tương tự như cúm mùa.

Nhóm chiến lược gia cho hay: "Nếu viễn cảnh đó xảy ra, thay vì bỏ qua 2 chữ cái và đặt tên là Omicron, Tổ chức Y tế Thế giới có thể bỏ qua toàn bộ và đặt tên là Omega - chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Omicron có thể là chất xúc tác kết thúc đại dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO