Nên dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ

Minh Quyên| 12/10/2020 06:01

Nếu chúng ta coi doanh nghiệp là tài sản quốc gia, doanh nhân cũng là tài sản quốc gia thì họ có đủ quyền tiếp cận khai thác kho công trình khoa học quý giá cũng là tài sản quốc gia”. Đó là đề xuất của TS. Tô Hoài Nam - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Nên dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ

TS. Tô Hoài Nam cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo TS. Nam, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn, tỷ lệ đối chọi trên thị trường đã tăng lên hàng chục lần so với giai đoạn trước dịch. Do vậy, doanh nghiệp vừa phải tiết giảm chi phí, vừa phải nâng cao hiệu quả hoạt động để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thúc đẩy năng suất, chất lượng là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thúc đẩy năng suất, chất lượng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn rất nhiều vấn đề đáng phải quan tâm.

TS. Nam đã đưa ra đề xuất sử dụng nguồn tài nguyên quý giá mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang quản lý, đó là 1 kho gồm hàng ngàn công trình khoa học rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu trong bao nhiêu năm nằm ở đây. Đây là tài nguyên có giá trị, quý đối với đất nước, xã hội và với cộng đồng kinh doanh.

 “Những công trình nghiên cứu rất quý, có sẵn, khối tài sản này cần được khai thác, giao cho cộng đồng doanh nghiệp khai thác những tài liệu quý giá này. Nếu vì một quy trình nào đó mà cứ cất giữ thì các công trình nghiên cứu không được sử dụng, rất lãng phí. Nếu chúng ta coi doanh nghiệp là tài sản quốc gia, doanh nhân cũng là tài sản quốc gia thì họ có đủ quyền tiếp cận khai thác kho công trình khoa học quý giá cũng là tài sản quốc gia đó”, TS. Nam chia sẻ. 

Đồng quan điểm này, ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng thời gian tới việc định hướng chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm thay vì các viện nghiên cứu và các trường đại học như trước đây. 

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng khẳng định việc áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cụ thể là chuyển đổi số sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể tồn tại trong bối cảnh Covid-19, phục hồi và phát triển, thậm chí là phát triển mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, ông Định nói chuyển đổi số chỉ thực hiện được khi chúng ta tối ưu hóa quy trình doanh nghiệp, minh bạch hóa hệ thống và có sự tham gia sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đáp ứng mục tiêu của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Kim Hùng - Phó Viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến nghị nên có nhiều mức ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn thuế VAT cho các doanh nghiệp đã áp dụng được khoa học công nghệ. "Làm như vậy mới tạo cú hích cho các doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số", ông nhấn mạnh.

Ngoài ưu đãi thuế, theo ông, việc trích quỹ đầu tư vào khoa học công nghệ và tìm kiếm nhiều nguồn quỹ khác mới có thể giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số nhanh.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nên dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO