Việt Nam đứng thứ 6 châu Á về thuê bao di động

15/07/2009 01:19

Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 trong top 10 quốc gia có số lượng người dùng di động đông nhất châu Á, với 73,2 triệu thuê bao tính đến tháng 3/2009.

Việt Nam đứng thứ 6 châu Á về thuê bao di động

Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 trong top 10 quốc gia có số lượng người dùng di động đông nhất châu Á, với 73,2 triệu thuê bao tính đến tháng 3/2009. Hai quốc gia có lượng người dùng di động đông nhất châu Á Trung Quốc và Ấn Độ. Hiện hai nước này có khoảng 1,04 tỷ thuê bao di động trong tổng số 4,15 tỷ trên toàn thế giới.

Trung Quốc hiện vẫn dẫn đầu thế giới với tổng số 644,8 triệu thuê bao trong khi đó Ấn Độ có 391,6 triệu. Trong 12 tháng vừa qua, Ấn độ đã có thêm 130 triệu khách hàng mới trong khi con số này của Trung Quốc là 88,2 triệu.

Thị trường di động lớn thứ 3 khu vực châu Á là Indonesia với khoảng 144,6 triệu khách hàng, tiếp đến là Nhật Bản.

Vào cuối quý I/2008, Indonesia xếp sau Nhật Bản nhưng sau khoảng 12 tháng, Indonesia đã có thêm 42 triệu thuê bao di động mới trong khi con số này của Nhật chỉ là 5 triệu. Bởi vậy, Indonesia đã vượt Nhật về số lượng người dùng di động.

Đứng thứ 5 ở châu Á là Pakistan, Việt Nam tính đến cuối tháng 3/2009 có khoảng 73,2 triệu khách hàng di động đứng thứ 6, tăng từ con số 35 triệu của quý 1/2008. Thứ 7 là Philippines với 71,7 triệu khách hàng, tiếp theo là Thái Lan với 62,7 triệu, Bangladesh là 46,3 triệu và vị trí thứ 10 thuộc về Hàn Quốc với 46,2 triệu người dùng di động.

10 quốc gia có lượng người dùng di động đông nhất châu Á hiện có 3,48 tỷ người, trong đó có khoảng 1,68 tỷ thuê bao di động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam đứng thứ 6 châu Á về thuê bao di động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO