Trang web môi giới hôn nhân cho người nhiễm HIV

THANH TÂM (BBC)| 28/12/2013 08:20

PositiveSaathi.com là trang web kết nối nhân duyên cho những người bị nhiễm HIV. Trong tiếng Hindi, Saathi có nghĩa là "bạn bè” hay "bạn đời".

Trang web môi giới hôn nhân cho người nhiễm HIV

PositiveSaathi.com là trang web kết nối nhân duyên cho những người bị nhiễm HIV. Trong tiếng Hindi, Saathi có nghĩa là "bạn bè” hay "bạn đời".

Có hơn 5.000 người nhiễm HIV tham gia làm thành viên trang web do anh Anil Valiv, 43 tuổi, sáng lập từ năm 2006. Anh lo rằng nếu bệnh nhân HIV không được thương yêu và giúp đỡ, họ sẽ quẫn bách làm liều, đi lây bệnh cho người khác... Gần 2/3 thành viên tham gia trang web sống ở khu nông thôn Ấn Độ, dù điều kiện tiếp cận internet rất thấp. Để kết nối các thành viên với nhau, Valiv đã tổ chức gần một chục buổi gặp gỡ offline để gắn kết tình yêu và hôn nhân. Thành công lớn nhất của anh Valiv là giúp 22 người kết hôn cùng lúc trong buổi gặp offline tại Pune năm 2010... Valiv tin rằng HIV không thể hủy diệt mơ ước được chia sẻ và hạnh phúc của con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trang web môi giới hôn nhân cho người nhiễm HIV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO