![]() |
Từ tháng 9 này, việc quản lý tên miền quốc tế tại VN sẽ được thắt chặt hơn sau rất nhiều phàn nàn về việc buông lỏng đối với tên miền ngoại. Thực ra, đã là tên miền và đăng ký hoạt động tại VN, thì dù là ngoại hay nội đều phải tuân thủ các qui định của luật pháp VN. Tuy nhiên, có một nghịch lý là nhiều khi của nội thì bị quản lý ráo riết đúng qui định, nhưng còn của ngoại lại để "lửng lơ con cá vàng"...
![]() |
Số liệu thống kê từ Trung tâm internet VN (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hiện có gần 70.000 tên miền quốc tế đăng ký thông qua các đại lý tại VN, nhưng chỉ có khoảng 1/10 thực hiện nghiêm chỉnh việc khai báo thông tin theo qui định, và chưa tới 30% gửi báo cáo tới Bộ TT&TT. Lâu nay có lẽ do công tác kiểm tra đốc thúc không thường xuyên và quyết liệt, cũng ít thấy có vụ việc nào bị xử phạt trong vấn đề này, cho nên một công việc dù đơn giản vẫn bị bỏ qua. Việc buông lỏng quản lý đã gây ra không ít hệ lụy, thậm chí nhiều vụ việc dẫn đến hậu quả khó lường. Phổ biến nhất là tình trạng lừa đảo tín dụng qua mạng tại các website tên miền quốc tế, ăn cắp tên miền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy...
Tình trạng buông lỏng cần được chấn chỉnh hay thắt chặt lại trước hết phải bắt đầu từ việc kiểm điểm lại trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đã để diễn ra một thời gian quá dài. Thứ đến, xúc tiến ngay công tác kiểm tra và công bố thời hạn để các đại lý đăng ký tên miền quốc tế hoàn chỉnh việc thực hiện các qui định quản lý. Khoảng 70.000 tên miền không phải là con số nhiều so với hàng chục triệu thuê bao di động trả trước phải đăng ký thông tin mà Bộ TT&TT đã ra thời hạn tạo sức ép buộc các nhà mạng tại VN phải hoàn thành (30/6/2009) trong thời gian qua. Và các nhà mạng đã nghiêm túc thực hiện và hoàn thành đúng hạn.
Hiện nay, khoảng 40 thuê bao trả trước lại tiếp tục phải trải qua đợt gạn lọc đăng ký thông tin khi các nhà mạng phải chấp hành qui định trong Thông tư 12 về quản lý thuê bao di động trả trước, trong đó chỉ cho phép mỗi người chỉ được đăng ký ba thuê bao tại mỗi mạng di động. Phiền hà là thế mà các mạng di động phải cắn răng để chấp pháp. Thì không lý gì, các đại lý đăng ký tên miền quốc tế lại lần chần thực hiện rốt ráo.
Quả bóng đang nằm trong chân Bộ TT&TT. Vấn đề là Bộ phải kiên quyết, như đã kiên quyết với các nhà mạng về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước vậy. Với số lượng khoảng 70.000 tên miền, không đáng kể gì so với số lượng thuê bao di động trả trước mà các nhà mạng, nếu không làm nghiêm, để đến khi nhiều lên thì khó khăn cho cả đôi bên: Cơ quan quản lý và đại lý đăng ký tên miền.
Từ vụ Công ty PA Việt Nam bị tấn công cách đây gần hai năm, cần rút ra bài học về quản lý tên miền nói chung và tên miền quốc tế nói riêng. Khi ấy, số liệu về các trang web bị ảnh hưởng mỗi nơi đưa một số không thống nhất. Cơ quan quản lý cũng không biết đích xác tới lúc đó PA Việt Nam nắm giữ bao nhiêu tên miền quốc tế được đăng ký và hoạt động tại VN.