Tuần qua, thế giới đón nhận một thông tin quan trọng trong lĩnh vực CNTT: Hiện có 1 tỷ chiếc máy tính cá nhân đang được sử dụng trên thế giới. Bình quân cứ 7 người trên Trái đất có 1 người sử dụng máy tính. Con số này là dấu mốc quan trọng trong việc đưa CNTT vào cuộc sống và nó cũng cho thấy nỗ lực của các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trong việc mang máy tính đến với người dân, đặc biệt là các trẻ em nghèo ở các nước thế giới thứ ba.
Tuần qua, thế giới đón nhận một thông tin quan trọng trong lĩnh vực CNTT: Hiện có 1 tỷ chiếc máy tính cá nhân đang được sử dụng trên thế giới. Bình quân cứ 7 người trên Trái đất có 1 người sử dụng máy tính. Con số này là dấu mốc quan trọng trong việc đưa CNTT vào cuộc sống và nó cũng cho thấy nỗ lực của các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trong việc mang máy tính đến với người dân, đặc biệt là các trẻ em nghèo ở các nước thế giới thứ ba.
Ảnh: Đức Quang
Nhiều năm qua, hàng triệu chiếc máy tính đã qua sử dụng được nhập khẩu vào VN, bán với giá rẻ. Rác của xứ người, nhưng người tiêu dùng tại VN phải bỏ tiền ra mua mới có được. Nhưng cũng chỉ những người có thu nhập trung bình trở lên mới có khả năng mua chứ người nghèo sao mua nổi. Chuẩn nghèo ở VN đã được nâng lên, mức cao nhất áp dụng tại TP.HCM là người có thu nhập 6 triệu đồng/năm trở lên được xem như thoát nghèo. Giá máy tính cũng ngày một rẻ. Nhưng trong bối cảnh lạm phát, vật giá leo thang như hiện nay, mức thu nhập như thế lo ăn còn chưa xong thì giấc mơ sở hữu chiếc máy tính cũ còn lâu mới trở thành hiện thực. Và tỷ lệ sử dụng máy tính tại VN cứ mãi nằm ở nhóm thấp nhất thế giới.
“Một PC, một thế giới” - khẩu hiệu này từng được Ấn Độ và Trung Quốc áp dụng để nâng tỷ lệ sử dụng máy tính tại nhiều địa phương nghèo. Ở Bangalore, chính quyền và doanh nghiệp địa phương thu gom từng chiếc máy tính đã qua sử dụng tặng cho học sinh. Sau này, Bangalore trở thành “Thung lũng Silicon Ấn Độ” và chắc hẳn rất nhiều kỹ sư máy tính tại đây chính là những cậu học sinh từng được nhận máy tính cũ năm nào. Ở Pháp, bảy công ty lớn đã ký thỏa thuận tặng máy tính đã qua sử dụng cho nhân viên. Hành động này như một mũi tên nhưng nhằm hai đích: Hạn chế gây ô nhiễm môi trường và giúp những gia đình chưa có máy tính.
Ở VN, vẫn chưa hình thành được nghĩa cử tặng máy tính đã qua sử dụng cho nhân viên và các trẻ em, gia đình nghèo. Trong khi đó, nhiều công ty đều thanh lý máy tính định kỳ với giá “ve chai”. Máy tính “ve chai” vòng vèo qua nhiều khâu và quay trở lại thị trường với giá mà người nghèo không với tới. Giá như tặng máy tính đã qua sử dụng trở thành phong trào rộng rãi tại VN thì trong tương lai, tỷ lệ người VN sử dụng máy tính mới được nâng lên, và giấc mơ máy tính cho người nghèo cũng như mục tiêu “hòa nhập với thế giới số” của VN mới có thêm điều kiện thành hiện thực.
THỤY LÂM