Pin năng lượng TQ trước nguy cơ bị Mỹ phạt thuế

17/02/2014 07:07

Sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) lại đứng trước nguy cơ tiếp tục bị trừng phạt với kết luận ngày 14/2 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho rằng các mặt hàng nhập khẩu này có thể làm tổn hại tới ngành công nghiệp điện Mặt Trời nội địa.

Pin năng lượng TQ trước nguy cơ bị Mỹ phạt thuế

Sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) lại đứng trước nguy cơ tiếp tục bị trừng phạt với kết luận ngày 14/2 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho rằng các mặt hàng nhập khẩu này có thể làm tổn hại tới ngành công nghiệp điện Mặt Trời nội địa.

Những tấm pin năng lượng Mặt Trời tại một nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của ITC cho biết cơ quan này đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy việc nhập khẩu các tấm pin điện Mặt Trời của Trung Quốc đại lục với linh phụ kiện của Đài Loan đã gây tổn hại đối với ngành công nghiệp điện Mặt Trời của Mỹ. Bằng chứng rõ nét nhất là các sản phẩm nhập khẩu này được bán tại thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị.

Kết luận của ITC cũng xác định các công ty xuất khẩu sản phẩm năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc vi phạm luật chống bán phá giá và luật chống trợ cấp. Với kết luận này, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ tiếp tục điều tra các cáo buộc bán phá giá và trợ cấp đối với mặt hàng năng lượng Mặt Trời từ Trung Quốc.

Theo kế hoạch, ngày 26/3, DOC sẽ đưa ra những phán quyết sơ bộ đối với cáo buộc trợ cấp và ngày 9/6 sẽ có quyết định về mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Hồi tháng 10/2012, sau đơn kiện của công ty SolarWorld Industries America, một chi nhánh của tập đoàn SolarWorld AG ở Đức, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá từ 30% đến 250% đối với các sản phẩm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc xuất vào thị trường Mỹ.

Đến cuối năm 2013, SolarWorld Industries America, đại diện cho toàn bộ 224 công ty sản xuất điện Mặt Trời của Mỹ, tiếp tục phát đơn kiện mới cáo buộc các công ty của Trung Quốc cố tình trốn tránh thuế chống bán phá giá bằng cách xuất khẩu các module năng lượng Mặt Trời sử dụng các tấm pin Mặt Trời sản xuất bên ngoài Trung Quốc đại lục, chủ yếu là từ Đài Loan.

Do bị thuế cao, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc đại lục vào thị trường Mỹ năm 2013 giảm tới 1/3 so với năm 2012, nhưng nhập khẩu từ Đài Loan lại tăng hơn 40%.

Theo con số của DOC, năm 2012, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điện Mặt Trời của Trung Quốc đại lục vào Mỹ đạt hơn 2 tỷ USD và của Đài Loan là 510 triệu USD./

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Pin năng lượng TQ trước nguy cơ bị Mỹ phạt thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO