Galaxy Note – Từ hoài nghi đến chuẩn mực mới của smartphone

04/09/2013 01:23

Chỉ hơn 1 tuần nữa, thế hệ thứ ba của dòng smartphone lai máy tính bảng Galaxy Note sẽ chính thức ra mắt.

Galaxy Note – Từ hoài nghi đến chuẩn mực mới của smartphone

Chỉ hơn 1 tuần nữa, thế hệ thứ ba của dòng smartphone lai máy tính bảng Galaxy Note sẽ chính thức ra mắt. Dù đang là một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của Samsung với hơn 20 triệu sản phẩm đã được tiêu thụ và là mẫu smartphone mở đầu cho xu hướng màn hình lớn nhưng ít ai biết rằng khi ra mắt lần đầu cách đây 2 năm, Galaxy Note lại bị hoài nghi thậm chí chế giễu bởi chính kích thước này. Vậy do đâu mẫu smartphone Galaxy Note gặt hái được những thành tựu như hiện nay?

Galaxy Note đã khai phá một thị trường hoàn toàn mới trong lĩnh vực smartphone

Khai phá thị trường mới

Năm 2011, khi smartphone đang ngày một phổ biến hơn thì kích cỡ màn hình hơn 4 inch của một chiếc smartphone đã bị cho là khá lớn và không hấp dẫn vì trước đó không lâu, những chiếc smartphone màn hình lớn hơn 5 inch cũng sớm thất bại vì doanh số thấp.

Việc Samsung công bố mẫu smartphone 5.3 inch hoàn toàn mới được cho là bước đi táo bạo. Để trả lời cho sự hoài nghi của giới công nghệ, chỉ trong một tháng sau khi ra mắt, hơn 1 triệu máy Galaxy Note đã được tiêu thụ trên toàn cầu và hơn 7 tháng sau đó, con số này là 10 triệu máy.

Chưa dừng lại đó, mẫu Galaxy Note thế hệ thứ hai còn tạo điều thần kỳ hơn, khi 10 triệu máy đã được tiêu thụ chỉ trong 6 tháng khi ra mắt tại Berlin tháng 8/2012.

Nhìn lại thành công của dòng Galaxy Note, các nhà phân tích phải thừa nhận rằng Samsung đã nhìn trước được sự thay đổi trong nhu cầu người dùng.

Dựa trên những cuộc nghiên cứu tiêu dùng quy mô lớn trên thế giới, một chiếc smartphone có kích thước lớn sẽ giúp đáp ứng được những nhu cầu trải nghiệm đa dạng và tiện lợi hơn.

Khi di chuyển trên tàu điện ngầm và xe buýt, những phương tiện giao thông công cộng phổ biến tại các đô thị lớn, một chiếc điện thoại màn hình truyền thống có vẻ “chưa đủ” cho việc giải trí khi chờ đợi.

Đối với nhiều người, một chiếc smartphone có màn hình lớn không chỉ giúp họ có những trải nghiệm thoải mái hơn mà cũng đồng nghĩa với dung lượng pin tốt hơn và tăng thời gian sử dụng.

Nhờ khai phá vào một phân khúc thị trường hoàn toàn mới, Galaxy Note đã kéo theo hàng loạt các sản phẩm smartphone lai máy tính bảng của các hãng khác vào mảnh đất giàu tiềm năng này.

Các chuyên gia Barclays ước tính, phân khúc này sẽ tăng trưởng trung bình 70% mỗi năm trong 3 năm tới và hình thành thị trường có giá trị ước tính 135 tỉ USD vào năm 2015.

Mở ra xu hướng sáng tạo ở mọi nơi

Khi ra mắt thế hệ Note đầu tiên, Samsung đã nhấn mạnh đến cây viết S Pen đi kèm với sản phẩm. Đây không phải là một phụ kiện để “cho vui” mà thật sự là sự khác biệt độc đáo của dòng Galaxy Note vì nó có thể giúp tăng khả năng tương tác giữa người dùng với máy trong các hoạt động vẽ, ghi chú, chỉnh sửa hình ảnh... Có thể nói S Pen đã tạo ra trào lưu sáng tạo của người dùng ngay trên smartphone.

Chỉ cần gõ từ khóa “art by Galaxy Note” (tác phẩm trên Galaxy Note) trên Youtube, bạn sẽ thấy hàng triệu “tác phẩm” số được thực hiện trên 2 dòng Galaxy Note trước được người dùng trên toàn thế giới chia sẻ với nhiều thể loại như vẽ sketch (phác thảo), vẽ thiệp, vẽ biếm hoạ, vẽ truyện tranh…

Trong đó, có nhiều tác phẩm thực hiện với độ khó cao vốn chỉ có thể thực hiện trên máy tính cùng bút vẽ số chuyên nghiệp như vẽ 3D, vẽ Graffity…

Ngoài ra, Galaxy Note còn tạo cảm hứng cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp tạo ra những sản phẩm thiết kế đi vào thương mại. Điển hình như nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ Alexander Wang đã dùng chiếc Galaxy Note để thiết kế một mẫu túi xách ấn tượng mang tên Wallie.

Nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc là Shin Dong-jin đã dùng Note II hoàn thành tác phẩm Graffiti của mình trên chiếc BMW-series 1 bằng việc phác thảo trên Galaxy Note II.

Samsung đã biến việc sử dụng S Pen một cây viết điện tử trên Galaxy Note trở thành một trải nghiệm như khi viết tay một cách tự nhiên và thoải mái. Người sử dụng có thể cảm nhận và điều khiển lực bút của mình tương đồng với nét viết, nét vẽ của mình trên màn hình Galaxy Note tương tự cây bút thật.

Thêm vào đó, hàng loạt những tính năng hỗ trợ khác trên Note như chọn màu sắc, chế độ bút, khả năng cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, tạo hiệu ứng… càng làm việc sáng tạo bằng bút S Pen trên Galaxy Note thêm phần thú vị.

Diễn viên từng đoạt giải Oscar Octavia Spencer khi lần đầu trải nghiệm viết S Pen trên Note II đã từng thốt lên rằng gần như thể cô đang viết trên giấy, một cảm giác rất thật.

Tiếp tục cho thành công của dòng Galaxy Note, mẫu Galaxy Note thế hệ thứ ba sẽ chính thức xuất hiện tại Berlin vào ngày 4/9. Máy được dự đoán có thiết kế sang trọng hơn, màn hình lớn hơn với kích thước không đổi và đặc biệt là cây bút S Pen với nhiều cải tiến mới, cùng một phụ kiện độc đáo đồng ra mắt.

Tất cả hứa hẹn mang đến một sự đột phá mới cho thị phần smartphone lai máy tính bảng vốn đang được dòng Galaxy Note thống lĩnh.

>>“Cuộc chiến” của fan hâm mộ Samsung và Apple
>>
Apple thua kiện Samsung trên sân nhà
>>
Samsung nắm được công nghệ 5G siêu tốc
>>
Vì sao Samsung thống lĩnh thị trường smartphone?
>>
Smartphone đang thay đổi hành vi người tiêu dùng
>>
Máy ảnh số lao đao vì smartphone
>>
Giới trẻ châu Á nghiện smartphone
>>
Đại chiến máy ảnh trên smartphone
>>
Top 5 smartphone màn hình Full HD


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Galaxy Note – Từ hoài nghi đến chuẩn mực mới của smartphone
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO